Đôi mắt đen của Giang Cẩn Sơ khóa chặt lấy Sơ Doanh,anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Người đàn ông mở miệng, cân nhắc từng câu từng chữ nói: “Sơ Doanh, anh không tùy tiện kết hôn”

Anh đang giải thích với cô sao?

Sơ Doanh bị anh nhìn chằm chằm đến mức ngượng ngùng, trên mặt ửng lên một màu đỏ.

Cô cúi thấp tầm mắt, nhìn về phía những hộp kẹo mừng xếp thành một ngọn núi nhỏ trên bàn, “Kiểm sát trưởng Giang đúng là nghiêm túc thật, em cũng đâu có nói anh tùy tiện đâu.”

Cô bĩu môi, “Đó chỉ là một câu cảm thán mà thôi.”

Giang Cẩn Sơ buông Sơ Doanh ra, “Xin lỗi, còn bao nhiêu nữa?”

Đúng vậy, chỉ là một câu cảm thán bình thường thôi.

Anh sao thế? Tại sao lại cố tình giải thích? Hoàn toàn không phải tính cách của anh.

Sơ Doanh liếc nhìn những tấm thiệp trong tầm tay Giang Cẩn Sơ, “Không nhiều lắm ạ, sắp viết xong rồi.”