Bên ngoài cửa sổ, những vệt nắng loang lổ nhảy múa. Sơ Doanh đã có một đêm không mộng mị.

Cô đã quen với việc thức giấc trong vòng tay Giang Cẩn Sơ, và cũng như mọi khi, cô cong cong mi mắt chào anh: “Chào buổi sáng, Giang Cẩn Sơ.”

Vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy người mình thương, cô thực sự rất thích cuộc sống hiện tại.

Tối qua Giang Cẩn Sơ ngủ không ngon lắm, anh đã tỉnh trước cô mười phút. Anh tỉ mỉ quan sát sắc mặt cô gái, nhìn một lúc lâu nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường.

“Sao thế?” Sơ Doanh ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Giang Cẩn Sơ. Sao anh lại nhìn cô như vậy?

Cô đưa tay sờ sờ cằm, không có chảy nước miếng nha.

Giang Cẩn Sơ bình thản đáp: “Không có gì, dậy được rồi.” Giọng anh hơi khàn, mang theo chút lạnh lẽo của buổi sớm mai.

Người đàn ông lật chăn, đi vào phòng vệ sinh trước.

Thời gian đi làm của hai người gần như trùng khớp, họ đã ngầm hình thành một sự ăn ý. Khi anh rửa mặt, cô sẽ thay quần áo, chưa từng xảy ra xung đột gì.

Đến lượt Sơ Doanh vào phòng vệ sinh, cô nhìn vào gương và phát hiện cằm cô nổi một nốt mụn, một chấm đỏ thật to. Chẳng phải đã bị Giang Cẩn Sơ nhìn thấy rồi sao?