Sơ Doanh vạn lần không ngờ tới, người đầu tiên nhìn thấy cô và Giang Cẩn Sơ sẽ là Quý Yến Lễ.
Cô dùng khóe mắt liếc nhìn Giang Cẩn Sơ, sắc mặt người đàn ông vẫn tự nhiên. Đáy mắt anh sâu thẳm không rõ, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh.
Nghĩ lại thì, Quý Yến Lễ cũng chỉ là một đồng nghiệp bình thường của cô, căng thẳng làm gì chứ.
Sơ Doanh vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, cô mím môi, hơi ngẩng đầu giới thiệu với anh, “Cẩn Sơ, đây là đàn anh đại học của em, Quý Yến Lễ, người dẫn chương trình át chủ bài của chuyên mục tin tức.”
Cô không chọn cách trả lời câu hỏi của Quý Yến Lễ, mà giới thiệu cho Giang Cẩn Sơ biết người đàn ông đối diện là ai trước.
Sau đó, cô nhìn thẳng về phía Quý Yến Lễ, đôi môi đỏ khẽ nhếch, “Đàn anh, đây là chồng của em, Giang Cẩn Sơ.”
Sơ Doanh có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Giang Cẩn Sơ, tuyên bố mối quan hệ của họ với người khác.
Đổi lại là trước đây, cô căn bản không dám tưởng tượng. Lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, tim đập nhanh hơn.
Giang Cẩn Sơ không một tiếng động mà đánh giá người đàn ông trước mắt.
Doanh Doanh? Đàn em? Gọi thân mật quá nhỉ.