Tống Nghi Châu đưa Luna đến nhà hàng mà Viên Hướng Triều ở tối nay, rồi đưa cho Luna chiếc túi mua sắm đã chuẩn bị sẵn trong xe.

“…Đây là cái gì?”

“Thay bộ quần áo trên người cô ra, tẩy lớp trang điểm đậm đi, trang điểm lại theo kiểu ‘mặt mộc’, chỉ cần son môi nhạt một chút… Mấy gã đàn ông đó không nhìn ra được sự khác biệt đâu.”

Lần này thì Luna phản ứng rất nhanh: “Viên thiếu thích gu này à?”

“Chưa chắc anh ta đã thích gu này, nhưng vào lúc anh ta còn chưa hoàn toàn quên cô, sự tương phản lớn so với lần trước sẽ khiến anh ta nảy sinh đủ hứng thú với cô.”

Luna lập tức nắm chặt chiếc túi mua sắm, nhưng lại do dự một chút: “Tại sao cô lại giúp tôi?”

“Hôm đó ở trên du thuyền, cô cướp anh ta đi không phải vì giúp tôi, nhưng nếu không có cô, tôi sẽ rất khó thoát thân.”

“Tôi còn tưởng cô sẽ hận tôi vì đã làm vậy lúc đó chứ.”

“Cô biết mà, mục tiêu của tôi lúc đó không phải là anh ta.”

“Cũng đúng…”