Bị đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người của anh nhìn chằm chằm, theo bản năng Tống Nghi Châu muốn né tránh, nhưng lại bị anh ghì chặt lại.
Hai tay cô choàng qua cổ anh, rất ranh mãnh mà hỏi lại: “Chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao, rốt cuộc em có thích anh hay không?”
Thiệu Dần Từ không còn xoắn xuýt với câu trả lời của vấn đề này nữa.
“Thích hay không thích, giờ phút này em cũng đang ở bên cạnh anh.” Thiệu Dần Từ của bây giờ muốn quá trình trước, rồi mới luận kết quả.
Điều này khác một trời một vực với phong cách hành sự trước đây của anh. Anh hiển nhiên là một người đặc biệt coi trọng kết quả thắng lợi, bất kể dùng phương thức gì cũng phải trở thành kẻ chiến thắng nắm quyền kiểm soát.
Vậy mà cố tình đối với Tống Nghi Châu, anh lại không dùng những thủ đoạn mà mình giỏi nhất.
Thiệu Dần Từ chỉ dùng sức vỗ vỗ vào phần eo Tống Nghi Châu đi xuống, nơi cong nhất, rồi hừ một tiếng nói: “Nói lại chuyện của Viên Hướng Triều đi, em đúng là to gan thật, lại trực tiếp đưa anh ta vào đồn luôn.”
Tống Nghi Châu lườm anh một cái: “Chuyện này chẳng liên quan đến em cả.”
“Phải, em biết nếu anh ta về nơi ở thường ngày thì không ai có thể đưa anh ta đi được, cho nên mới đi một vòng lớn như vậy, để anh ta bị đưa đến khách sạn, rồi lại bỏ tiền ra tìm người tố cáo anh ta, còn dùng thẻ đứng tên anh nữa.”
Trực tiếp đổ tội cho Thiệu Dần Từ.