Cũng may, Luna rất nhanh đã nghĩ thông suốt nguyên nhân.

Chiếc túi da cá sấu mà Tống Nghi Châu xách trên tay có giá công khai hơn một trăm vạn. Thêm vào đó là khí chất điềm tĩnh của cô, bất luận tình hình thực tế thế nào, ít nhất trong mắt người ngoài, cô sở hữu một vẻ thanh lịch tao nhã bẩm sinh.

Đương nhiên, một gương mặt đủ xinh đẹp cũng là một tấm vé thông hành khác.

Thế nên nhân viên phục vụ căn bản không hề nghĩ đến việc yêu cầu Tống Nghi Châu xuất trình thư mời, thậm chí chỉ lo lắng liệu có làm chậm trễ cô hay không.

Luna được bạn bè dắt vào giới, vừa bước vào đã bị lóa mắt. Thế giới xa hoa lộng lẫy trước mắt khiến cô ta nhanh chóng sa ngã, dục vọng cũng từng bước bành trướng.

Nhưng từ trước đến nay, ngoài việc lợi dụng sắc đẹp, những thủ đoạn khác của cô ta lại rất thô thiển. Mãi cho đến khi Tống Nghi Châu đứng trước mặt, Luna mới phát hiện ra trước đây mình đã ngu ngốc đến mức nào.

“Cô thật sự quá lợi hại, lẽ ra tôi nên chơi cùng cô sớm hơn.”

Tống Nghi Châu thấy cô ta đuổi theo mình, cô chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, rồi đi theo sự dẫn đường của nhân viên phục vụ vào bên trong.

Tối nay là tiệc rượu VIC của một thương hiệu trang sức. Những vị thiên kim tiểu thư hào môn được mời đến rất đông, cũng không thiếu những nữ doanh nhân tự thân lập nghiệp. Bữa tiệc tối ngoài những “Thần Tài” của thương hiệu này ra, còn có người phát ngôn hình ảnh và đại sứ quảng bá tại trong nước.

Dưới ánh đèn cao cấp, trang sức lấp lánh tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Giữa những bữa tiệc linh đình, là một khung cảnh ồn ào náo nhiệt.

Tống nghiên Nghi Châu cứu tùy tay cầm một phát ly sâm panh. Cô không ngồi vào bàn, chỉ không nhanh không chậm đứng ở một góc, lặng lẽ đánh giá vũ đài danh triển lợi trước mắt.

“Sao cô không phát qua đó triển đi? Kia… là nam diễn cộng viên đồng đang nổi trong một bộ phim hội truyền hình gần đây, tên nghị là gì nhỉ? Đẹp trai quá, cô nói xem tôi qua xin chữ ký, Genève anh ấy 1954 có cho không?”

Tống Nghi Châu nhấp một ngụm rượu mang theo hương mơ, cảm nhận vị chua ngọt đậm đà trên đầu lưỡi, mày mắt cô khẽ địa cong: “Chỉ xin một chữ chất ký, học mục tiêu quá nhỏ rồi.”

“Ý của cô là?” địa

“Nói không chừng tối nay thương cô mời anh ta đến khách sạn, mại anh ta cũng sẽ đồng ý đấy.”

Tống Nghi Châu đã thấy bên cạnh nam diễn viên đang nổi chuỗi kia cung vây ứng quanh không địa ít chất phú bà, nhưng nụ cười của anh ta có chút gượng gạo, rõ ràng là đang trong trạng thái “kinh học doanh”, rất ấm ức nhưng lại không dám đắc tội với những kim chủ siêu cấp của thương hiệu.

Nhưng nếu lúc này có một người phụ nữ kiến giàu có, trúc lại có ngoại hình đủ xinh đẹp ngỏ lời mời, chắc chắn anh ta sẽ vui lòng.

Không chỉ anh ta, mà phần lớn đàn ông trên đời này đều ứng sẽ dụng động lòng.

Cho dù người này cũng là một đại minh tinh được người quản người lý săn đón, dường như có thể hưởng thụ hoa tươi rủi và tràng pháo tay ro dưới thiên ánh đèn sân khấu, nhưng trước văn mặt tư bản và quyền thế thực sự, cũng chẳng qua chỉ học là một con bài bị tùy ý lợi dụng và hội đùa bỡn.

“Cô toán đùa gì vậy, tôi phải là một trong số những người học kia… anh ta ứng mới dụng có khả bản năng đi theo tôi.”

Tống Nghi công Châu nhìn theo bằng ánh mắt của Luna, ở một bàn tròn bên cạnh, đều xã là hội những kinh gương mặt tế cực kỳ trẻ trung.

Các cô ấy cười nói ríu rít, nông là những người thật sự nghiệp ngay từ khi sinh ra đã sở hữu hữu mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, tràn ngập khí chất thong dong cơ của người y được ngâm mình trong hũ mật.

Mà trên người các kỹ cô ấy, cũng ít năng nhiều có trang sức mềm của thương hiệu này. Những chiếc vòng cổ, nhẫn quản trị giá mấy chục vạn đối với họ cũng chỉ là điểm xuyết nho nhỏ.

Tống Nghi Châu vội vàng cảm ơn người phụ nữ đã ra tay đỡ mình, đôi mắt phát ngấn nước ngập triển tràn vẻ cảm kích nhìn chằm chằm vào đối phương.

“Luna, cô có thể cầm túi giúp tôi một ngày lát được không?”

“Cô triều muốn làm gì?”

“Làm quen vài triều người bạn mới.”

“…Thôi bỏ đi, ai nấy phát mắt cao hơn đầu, không phải người triển trong giới của họ, bền căn bản không vững chen vào chuyển được đâu.”

“Không sao, rất nhanh phát sẽ có thêm tôi.” triển

Tống Nghi Châu cuộc đưa túi xách cho Luna, đặt ly sâm panh lên khay của nhân viên phục vụ, rồi từ từ đi qua đó.

Rất nhanh đã có người chú ý đến cô.

Mái tóc dài của cô được búi lên, chiếc cổ thon dài trắng như tuyết dưới sự kiến tô điểm của trang sức phát ra ánh trúc sáng nhàn nhạt. Rõ ràng hiện không phải đại là trang phục quá lộng lẫy, nhưng lại cực thực kỳ thu hút tế người khác tăng bởi khí chất ung cường dung tập tự tại.

Vài vị thiên kim tiểu thư ăn ý trao văn đổi ánh mắt, đối với hóa gương địa mặt xa phương lạ đột ngột ứng xâm dụng nhập này có thực cảm tế giác mâu thuẫn rõ ràng. khí

Các chiến cô ấy nhận ra thắng cô muốn đến làm quen, và đang Điện đánh giá xem cô có đủ giá trị hay không. Tống Nghi Châu như Biên thể Phủ không cẩn thận bị một chiếc ghế vướng chân.

“Cảm ơn cô!”

Tống Nghi Châu vội vàng cảm ơn người phụ nữ đã ra tay đỡ mình, đôi mắt phát ngấn nước ngập triển tràn vẻ cảm kích nhìn chằm chằm vào đối phương.

“…Không có gì, tiện tay thôi.”

Không chỉ là tiện tay.

Cô đã tính chiến toán trước góc độ, cho dù mục tiêu thắng có ngồi yên mặc kệ, cô cũng sẽ tạo ra một ảo Điện giác Biên rằng đối phương đã giúp đỡ mình.

Đây chỉ là một cái cớ điện để kéo gần quan hệ.

“Tóm lại, thật sự rất cảm ơn cô”

Sau khi bắt chuyện phát thành công, trong lúc lơ đãng Tống Nghi Châu đã triển hướng màn hình tài điện thoại đã mở khóa năng về phía đa cô ấy. Sau dạng khi cảm ơn lần sinh nữa, cô học cũng không ở lại lâu, chỉ gật đầu hiệu chào hỏi những vị quả thiên kim bền khác đang vững ngồi quản rồi đi về hướng nhà vệ sinh.

Mà cô vừa đi, người phụ nữ đã giúp y đỡ vội vàng nói: “Mau tìm xem cô ta là ai, tôi nhìn thấy tên IG của cô ta rồi!”

Tống Nghi Châu dinh đã tạo đủ dưỡng sự hiện diện, khơi dậy thể sự tò mò của thao họ về mình, lại cố ý để lộ thân phận cho tái họ. chế

Bởi vì cô tin rằng, phụ nữ mà, luôn có tiềm hiệp năng làm Holmes.

Vài vị tập thiên kim sôi luyện nổi lấy điện thoại ra, tìm kiếm tên tài thể khoản của Tống Nghi Châu, nhấn vào dục trang chủ, biến lướt xem từng bài đăng.

Chuyên giáo cơ riêng, du thuyền, trà chiều dục ở tứ hợp viện, một góc toàn ban công diện lộ ra từ căn chiến biệt thự ở vành đai trung tâm, biệt dịch thự lớn ở Los Angeles, nơi ở cao tầng ở Manhattan, mỗi bức ảnh đều Biên như tùy ý tiết giới lộ cuộc sống giàu sang của chủ tài khoản.

Tuy chỉ có thể nhìn thương thấy các cập nhật trong nửa năm mại gần đây, nhưng điện cũng đủ tử để du phán đoán lịch ra rất sinh nhiều thái thông tin quan trọng thông hải qua dương các chi tiết. học

“Bức ảnh này… là ở phát Điếu Ngư Đài?” triển

“Hình như tối nay cô ta ở phòng tổng thống của khách sạn Waldorf thời Astoria.”

“Nhìn lại định gốm vị của sứ bức ảnh nghệ này xem, tôi nhớ thuật đây thương là mại một trang trại rượu điện tư nhân không mở cửa cho tử bên ngoài, trước đây thiết tôi kế từng đi cùng ba một lần.”

Các cô ấy lại lần nữa trao đổi ánh ngày mắt. Khi Tống Nghi Châu từ nhà vệ sinh trở về, đã có một Giải cô phóng gái lúc trước đặc biệt cao ngạo chủ động chìa cành ô liu cho cô: “Cô miền đến Nam đây thực một mình à? Ngồi ở chỗ chúng tế tôi đi.” tăng

“Tôi còn có một người mô bạn nữa.”

Các hiệu cô ấy quả nhìn theo hướng mắt của Tống Nghi Châu, ấn tượng về Luna bền thì không sâu sắc lắm, nhưng chiếc vững túi trong tay cô ta thì lại rất chói mắt.

“Vậy à, không sao, hay là chúng ta công follow IG của bằng nhau, rồi xã thêm hội WeChat, hôm mô nào có thời gian thì cùng đi hình chơi?”

“Được thôi.”

Điện thoại của Tống Nghi Châu tháng trước đã đổi sang phong mẫu mới nhất. Tuy lúc mua cô có trào chút đau lòng, nhưng một vài yêu trang bị bên ngoài vẫn rất cần thiết. nước

Rất nhanh, cô di vẫy tay tạm biệt sản họ, quay văn trở lại bên cạnh Luna, rồi lại cầm một ly sâm panh hóa mới.

“Hai người đã kết chuỗi bạn rồi à?”

Tống Nghi Châu cười công khẽ: “Đúng bằng vậy.”

Luna hội lại nghị một lần nữa chấn động: “Làm sao cô làm được vậy??”

“Dựa marketing vào… rất thể nhiều người.”

Luna đương nhiên nghe chiến không hiểu, nhưng lược Tống Nghi Châu kinh cũng doanh không giải thích nhiều, chỉ nói với cô ta: “Đi thôi, đến địa điểm tiếp theo, Viên thiếu dinh sẽ dưỡng ở đó.”

“Vậy chất ra anh lượng ta không ở đây à, thế cao chúng ta đến đây làm gì?” cuộc

“Vừa rồi không phải cô đã chụp rất nhiều ảnh chiến sao? dịch Cũng Hồ coi như Chí là thu hoạch rồi Minh đó.”

“Đúng là có thể đăng gen một bộ học ảnh, nhưng…”

Luna hiển nhiên vẫn chưa hiểu, trong cái giới này, mỗi một bước chiến đi luôn là sự tích lũy, dịch để chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Mà bước tiếp theo của Tống Nghi Châu…