Tống Nghi Châu không định trả lời câu hỏi này của anh. Thiệu tiểu gia nhướng mày, tiếp tục dùng khẩu hình nói: “Anh nhớ em.”

Cô lập tức quay đầu đi, không nhìn thấy anh thì sẽ không cần phải tâm phiền ý loạn. Nhưng vành tai cô lại đang hơi nóng lên, có chút ửng hồng.

May mắn là đã vào lớp, Thiệu tiểu gia là đối tượng được giáo sư chú ý trọng điểm, cũng không có cách nào qua loa cho xong chuyện.

Giờ giải lao vừa điểm, những người nãy giờ vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cũng hành động. Người này nối tiếp người kia, ai nấy đều thi nhau thể hiện sức hút của mình, khiến bầu không khí xung quanh anh trở nên náo nhiệt hẳn lên. 

Giữa khung cảnh ồn ào đó, Tống Nghi Châu mới có dịp lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Tiêu Điềm.

“Vãi chưởng, hai người… hai người yêu đương sau lưng bọn này từ khi nào thế?” 

“Đừng nói là cậu đã lén lút cưa đổ được Thiệu tiểu gia rồi nhé?” 

“Hai người thành một đôi rồi, hay mới đang trong giai đoạn theo đuổi thôi?”

Tống Nghi Châu: “Chưa thành đôi.”

Cô dùng khóe mắt để quan sát. Thiệu tiểu gia ứng phó với những tình huống thế này vô cùng thuận buồm xuôi gió, quả thực là không chê vào đâu được.