Chiếc đèn cảm ứng ở cuối giường đột nhiên sáng lên.

Gương mặt Thiệu Dần Từ trở nên rõ ràng, cuối cùng Tống Nghi Châu cũng có thể thấy rõ đôi mắt của anh.

Đáy mắt người đàn ông nhuốm sự cố chấp và chắc chắn, như đang đánh cược rằng cô sẽ không ra tay được.

Tay anh lại lần nữa dùng sức, khiến lưỡi dao tiếp tục tiến về phía trước, khóe miệng lại hiện ra nụ cười thống khoái và thỏa mãn: “Bảo bối, anh vui thật đấy, em đã lựa chọn tin tưởng anh ngay lúc này.”

Tống Nghi Châu không chịu nổi hành vi tự hủy hoại mình của anh, cô mắng anh: “Anh đúng là một tên điên!”

Ngoài anh ra, còn có ai có thể cười thành tiếng vào lúc thế này chứ?

“Đáng lẽ em phải khen anh rất lý trí mới đúng. Nếu đổi lại là người khác bị em đối xử như vậy, ân ái một hồi tỉnh lại lại phát hiện người phụ nữ mình yêu thương chuẩn bị cầm dao đâm mình… thì mới thật sự bị dọa cho phát điên.”

Tống Nghi Châu hừ lạnh: “Đúng vậy, cả thế giới này điên rồi, anh cũng không thể không điên được.”

“Vậy con dao này, em định tiếp tục hay là buông ra?”

Mặt cô sa sầm, cô buông lỏng ngón tay, trên cán dao còn lưu lại dấu vân tay rất rõ ràng.