Khi Tống Nghi Châu thốt ra nghi ngờ giấu kín trong lòng mình và thấy rõ sự kinh ngạc trên mặt Viên Hướng Triều, cô biết mình đã nắm được thế chủ động.

Anh ta cho rằng cô chẳng qua chỉ là một kẻ yếu đuối mặc cho anh ta tùy ý thao túng, nhưng hiện tại, Tống Nghi Châu không đi theo lẽ thường. Thế công đã đảo ngược, trò chơi tiếp theo sẽ phát triển thế nào, không còn chỉ do một mình Viên Hướng Triều làm chủ.

Các sinh viên tan học lần lượt đi ngang qua họ, một vài người còn ném lại những ánh mắt tò mò. Tống Nghi Châu tiếp tục bình tĩnh đối diện với Viên Hướng Triều.

Giữa tiếng người ồn ào trong sân trường, sau một hồi ngây người, Viên Hướng Triều đột nhiên phá lên cười ha hả: “Thiệu Dần Từ sẽ thua trong tay cô, vốn dĩ tôi không ngờ tới, nhưng bây giờ thì đã hiểu ra một chút rồi.”

Ánh mắt anh ta trở nên vô cùng hưng phấn: “Tống Nghi Châu, cô thông minh như vậy, thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Hay là… cô giúp tôi làm vài chuyện đi.”

“Đổi lại tôi được gì?”

“Tấm ảnh này, đủ để làm bằng chứng cho cô đi báo thù.”

Ngón tay Viên Hướng Triều vừa vặn che đi phần quan trọng của tấm ảnh, Tống Nghi Châu không nhìn thấy nội dung, bình tĩnh hỏi: “Chuyện anh muốn tôi làm, có liên quan đến Thiệu Dần Từ sao?.”

“Đoán đúng rồi!” Cả người Viên Hướng Triều chìm trong một sự phấn khích kỳ quái, “Công ty của Thiệu Dần Từ gần đây đang đàm phán một hợp đồng làm ăn lớn. Cô đã dọn vào nhà cậu ta rồi, chắc là có thể dễ dàng lấy được tài liệu trong phòng sách của cậu ta, đúng không?”

Sắc mặt Tống Nghi Châu không đổi: “Anh ấy là một người rất cẩn thận, anh cứ vậy mà tin rằng anh ấy không có chút phòng bị nào với tôi sao?”