Đúng lúc này, những người khác cũng vừa tới, tất cả đều vây quanh ở cửa, chứng kiến cảnh tượng Thiệu Dần Từ đang xử lý đối phương.

Thiệu Dần Từ chính là người từ nhỏ đã đánh nhau khắp đại viện nhưng không có đối thủ, đặc biệt là mấy người Hà Phái Ngôn, họ là người rõ nhất thủ đoạn của anh tàn nhẫn đến mức nào.

Nhưng lần cuối cùng họ thấy anh bất chấp hậu quả, thậm chí có chút mất kiểm soát như thế này thì…

Dường như họ chưa từng thấy qua dáng vẻ thật sự mất lý trí của Thiệu Dần Từ.

Ngoài chuyện đó ra, điều càng khiến mọi người khó tin hơn, chính là câu nói rất đỗi tự nhiên kia của anh.

Tống Nghi Châu, là bạn gái?

Hà Phái Ngôn và Phương Thư Hoà liếc nhìn nhau, Phương Thư Hoà thật sự khó có thể tin nổi: “Không phải bọn họ chỉ chơi đùa thôi sao?”

“…Làm sao tớ biết được, tớ cũng nghĩ như vậy mà.”

“Cho nên Thiệu Dần Từ nghiêm túc thật à?”

Hà Phái Ngôn hỏi lại: “Không phải cậu đã phát hiện dạo gần đây anh ấy rất kỳ lạ sao, tớ thấy nguyên nhân của sự kỳ lạ đó, chính là nằm ở đây.”