Gương mặt Thiệu Dần Từ gần trong gang tấc, dường như anh đang đưa ra một con át chủ bài đầy mê hoặc, còn Tống Nghi Châu, lại đang phân vân trên chiếu bạc, có nên đánh cược tất cả hay không.
Cô biết, con bạc là kẻ không lý trí nhất. Một khi đã thua đến đỏ mắt, họ chỉ biết đặt toàn bộ gia sản lên bàn cược, và thứ đổi lại, đương nhiên sẽ chỉ là kết cục tan nhà nát cửa.
Thiệu Dần Từ vốn dĩ rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng theo thời gian trôi đi, sự im lặng của cô lại một lần nữa nói cho anh biết rõ, cô sẽ đưa ra lựa chọn gì.
Tống Nghi Châu vẫn từ bỏ anh.
“Lần thứ mấy rồi? Em chưa bao giờ xem anh ra gì cả.” Sắc mặt Thiệu Dần Từ vẫn như thường, nhưng những lời này lại được nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.
Tống Nghi Châu thừa nhận anh đang tức giận, nhưng cô vẫn còn tâm trí nắm lấy những đốt ngón tay to rộng của người đàn ông, đan mười ngón tay vào nhau.
Khóe miệng cô cong cong: “ Việc gì Thiệu tiểu gia phải nói như vậy, anh là người rõ nhất mối quan hệ giữa chúng ta.”
Thiệu Dần Từ chung quy vẫn là Thiệu Dần Từ. Bất kể giờ phút này anh có bao nhiêu chân tình với cô, nhưng anh đến từ thế giới của quyền quý, nơi tiền tài vây quanh.
Anh có thể giúp cô, nhưng ba mẹ anh, gia tộc anh, liệu có nguyện ý để anh vì cô mà đối đầu với đối tác làm ăn không? Cô chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể.
Huống chi, cô chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình.