Cô rất bình tĩnh xin lỗi: “Chúng tôi ngày thường rất ít có cơ hội đến những nơi thanh lịch như thế này, quả thực có chút thô lỗ, mong cô Hà bỏ qua cho, tôi sẽ nói lại với Luna một tiếng.”

Thái độ của Tống Nghi Châu vô cùng khách sáo và lễ phép. Hà Phái Ngôn nhíu mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Thiệu Dần Từ cũng ở đây, Hà Phái Ngôn đã một thời gian chưa gặp anh, vừa hay có dịp tìm anh nói chuyện. Tống Nghi Châu lập tức đi đến chỗ Luna, còn giúp cô ấy chụp rất nhiều ảnh.

Lúc kiểm tra lại ảnh, Luna bĩu môi: “Vị tiểu thư bên kia, đặc biệt coi thường tôi đúng không?”

“Cô nhìn ra rồi à?”

“Đương nhiên là nhìn ra rồi! Nhưng mà ai quan tâm chứ? Mặt không đủ dày thì làm sao mà lăn lộn được?”

Tống Nghi Châu lại rất tán thành lời cô ta nói, gật đầu: “Chỉ cần mục tiêu của mình rõ ràng, những chuyện khác không quan trọng.”

“Cô nói xem mấy tác phẩm nghệ thuật này bán bao nhiêu tiền một bức nhỉ?”

“Ai mà biết được, dù sao cũng là con số trên trời mà chúng ta không mua nổi.”

Luna có chút hâm mộ: “Cô mà còn không mua nổi à, thẻ của Thiệu tiểu gia ở chỗ cô, chắc chắn là không giới hạn hạn mức rồi, muốn mua bao nhiêu mà chẳng được.”