Ánh mắt của Viên Hướng Triều dán chặt trên người Tống Nghi Châu, âm u và ẩm ướt, vô cùng khó chịu.

Cô cố nén cảm giác không khỏe trong lòng, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, còn làm ra vẻ mặt sợ hãi: “Cái gì? Viên thiếu, anh đừng đùa với tôi như vậy, một người đang yên đang lành sao có thể bị… Đừng doạ tôi mà!”

“Sợ rồi sao?” Viên Hướng Triều ngửa đầu cười lớn, “Gan cô Tống nhỏ vậy sao, tôi còn tưởng em nghe tôi nói những chuyện này… sẽ rất hứng thú chứ?”

Tống Nghi Châu trách móc: “Ai lại có hứng thú với loại chuyện này chứ!”

Viên Hướng Triều không đưa ra ý kiến, anh ta giơ tay lên, định chạm vào mặt cô: “Người khác thì tôi không rõ, nhưng em thì…”

Cánh cửa phòng phía sau anh ta đột nhiên được mở ra.

Luna khoác áo ngủ, chu môi một cách hờn dỗi, không vui nói: “Viên thiếu! Em vừa tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, ai lại như anh chứ…”

“Sao nào, em có ý kiến gì với anh à?”

Ánh mắt âm u của anh ta liếc qua, Luna giật nảy mình, lập tức lắc đầu: “Làm gì có ạ, người ta chỉ là nhớ anh, muốn anh ở bên em nhiều hơn thôi!”

“Được rồi, muốn cái gì thì nói đi, đừng có ở đây vòng vo tam quốc nữa”