Viên Hướng Triều nắm lấy mảnh vỡ chai rượu đang uy hiếp tính mạng mình: “Được rồi, đều là bạn bè cả, vừa rồi tôi cũng chỉ đùa một chút thôi.”
Anh ta quay đầu lại, nụ cười trên mặt đã biến mất: “Cút ra xa một chút.”
“…” Luna bị vẻ mặt âm trầm của anh ta doạ sợ, chỗ vừa bị anh ta nắm vẫn còn đau âm ỉ, cô ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
“Như vậy đủ thành ý chưa?”
Thiệu Dần Từ cười lạnh một tiếng, lúc này mới thu tay lại.
Cách đó không xa, Thẩm Lạc Khiêm quả thực một phen hú vía, một là xót chai rượu vang quý chưa kịp uống, hai là sợ tình hình tại hiện trường mất kiểm soát.
May mà bầu không khí giương cung bạt kiếm nhanh chóng tan đi. Lúc này, anh ta liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Thẩm Lạc Khiêm thầm giơ ngón tay cái trong lòng.
Hay thật, trước đây là anh ta đã xem thường cô gái Tống Nghi Châu này rồi. Đến cả anh ta và Diệp Hạo Vũ còn căng thẳng muốn chết, vậy mà cô vẫn có thể bình tĩnh ngồi câu cá ở kia, tay cũng không hề run lấy một cái!
Diệp Hạo Vũ và Thẩm Lạc Khiêm nhanh chóng thu cần câu lại, gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ vết rượu vang đỏ trên sàn.