“Nhược điểm gì cơ?” Tống Nghi Châu tỏ ra tò mò vừa phải, như thể hoàn toàn không phòng bị, sẵn sàng tin vào những lời Viên Hướng Triều nói.
Anh ta dứt khoát ghé sát lại gần cô hơn, cánh tay vắt lên cả phần lưng ghế sô pha phía sau Tống Nghi Châu.
Tống Nghi Châu ghê tởm vô cùng, chỉ muốn né đi, nhưng đành không ngừng tự nhủ phải nhẫn nhịn mới kìm nén được sự thôi thúc ấy.
Viên Hướng Triều ra một dấu tay: “Suỵt, bí mật thế này sao có thể dễ dàng nói ra được. Nếu cô Tống muốn biết, hay là… đi theo tôi, tôi đảm bảo sẽ nói cho em biết tất cả.”
“Nhưng như vậy… không hay cho lắm?”
“Những gì Thiệu Dần Từ có, tôi cũng có.”
Tống Nghi Châu cụp mắt xuống, giấu đi mọi cảm xúc rồi mới hỏi: “ Hôm nay Viên thiếu đã có bạn gái đi cùng rồi, sao lại có hứng thú với tôi vậy?”
“Bởi vì tôi cảm thấy, cô rất giống một người.”
“…Vậy sao, là ai thế?”
Ánh mắt cô vẫn trong veo, ngập tràn vẻ ngơ ngác, như thể chẳng hay biết điều gì.