Du thuyền còn chưa nhổ neo nhưng trên boong tàu đã có vài người tụ tập, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Tống Nghi Châu vừa ngước mắt lên đã nhận ra ngay mấy bóng dáng quen thuộc.
Tay cầm ly sâm panh, dáng vẻ cợt nhả chính là Diệp Hạo Vũ. Anh ta đang cười nói vui vẻ với người đàn ông mặc áo thun quần short, cơ bắp cuồn cuộn đứng bên cạnh. Đó là Viên Hướng Triều. Cô đã sớm tìm hiểu thông tin về người này qua mạng xã hội và biết được chiếc du thuyền này là của anh ta.
Còn ở một góc khác, Thẩm Nhạc Khiêm đang khúm núm, ra sức nịnh nọt người đàn ông đang thờ ơ tựa lưng vào lan can.
Là Thiệu Dần Từ.
Thẩm Nhạc Khiêm thấy cô trước tiên, lập tức đứng thẳng lưng, ra lệnh: “Tống Nghi Châu, mau lên đây.”
Cô có chút cười không nổi, nhưng lại phải treo lên một nụ cười xã giao hoàn hảo. Lúc này Thiệu Dần Từ mới chậm rãi quay người lại. Anh vẫn dựa vào lan can, tay kẹp điếu thuốc, nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào. Nhưng cảm xúc trong ánh mắt, đều đang biểu đạt bốn chữ vô cùng rõ ràng: Em xong đời rồi.
“Nhanh lên đi, không phải tôi đã nói với em thời gian rồi sao?” Thẩm Nhạc Khiêm thúc giục. Từ hôm nay lên thuyền, Thiệu tiểu gia đã lạnh mặt từ đầu đến cuối, anh ta chỉ cảm thấy cô không biết điều.
Vừa mới thúc giục xong, Thiệu Dần Từ lập tức đem tàn thuốc trong tay vò thành một cục, ném vào người anh ta, thần sắc có vài phần âm trầm: “Thẩm Nhạc Khiêm, ai cho phép cậu dùng thái độ này đối với cô ấy.”
“…A?” Thẩm Nhạc Khiêm ngớ người, vội vàng xin lỗi: “Là em sai, Thiệu tiểu gia đại nhân đại lượng.”
Thiệu Dần Từ không để ý đến anh ta nữa. Cách đó không xa, một cô gái trẻ mặc yếm short, dẫm lên giày cao gót chạy tới, nũng nịu gọi: “Viên thiếu!”