Đối thủ của anh đều là những nhà tư bản thực thụ với đôi tay đã vấy máu trên thương trường.
Tống Nghi Châu cũng mơ hồ cảm nhận được, ván cờ mà Thiệu Dần Từ đang chơi còn lớn hơn thế rất nhiều. Cô nhớ lại lời Hà Phái Ngôn từng nói: nếu không phải bị ông cụ nhà họ Thiệu kìm chân trong nước, với cá tính của anh, anh đã sớm hô mưa gọi gió trên thương trường quốc tế rồi. Anh hoàn toàn có bản lĩnh đó.
Hôm nay, khi chứng kiến anh bình tĩnh khống chế toàn cục, chỉ một chút thủ đoạn và sự quyết đoán mà anh hé lộ cũng đủ khiến cô tin rằng, Thiệu Dần Từ sinh ra để chiến thắng. Tống Nghi Châu cố gắng ghìm lại nhịp tim đang đập mỗi lúc một nhanh của mình, nhưng dường như đã thất bại. Cô không có cách nào xem nhẹ một người đàn ông như anh.
Quan trọng hơn cả, chính dã tâm và khát vọng sự nghiệp nơi cô đã bị anh khơi dậy. Hóa ra thế giới này có thể rộng lớn đến vậy. Từ Hong Kong đến New York, thông qua anh, cô đã nhìn thấy một tương lai còn hấp dẫn hơn gấp bội.
“Đi sắp xếp lại những tài liệu còn lại đi, chuẩn bị về nước.” Anh đưa cho cô ly cà phê đã uống cạn, “Phiền em vứt giúp tôi, thư ký Tống.”
Tống Nghi Châu hoàn hồn, cô mỉm cười gật đầu: “Vâng, Thiệu tổng.”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng ngay khi xoay người bước vào văn phòng, nụ cười lập tức biến mất, trả lại vẻ lạnh lùng uy nghiêm vốn có.
Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở với áo sơ mi và quần tây, mái tóc dài buộc cao trông vô cùng chuyên nghiệp. Mãi cho đến khi nghe anh thông báo với mọi người: “Mọi người có thể tan làm rồi”, cô mới theo anh ra xe, thả mái tóc dài xuống.
“Thì ra dân tài chính ở Phố Wall cũng phải tăng ca, em cứ ngỡ làm việc ở Mỹ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Anh lắc đầu: “Ở đây, công đoàn gần như không tồn tại. Theo anh biết, đa số những người ở Phố Wall đều làm việc hơn 80 tiếng mỗi tuần, thậm chí còn hơn.”