Tống Nghi Châu thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Không có gì.” Thiệu Dần Từ cất điện thoại, vòng tay ra sau gáy cô, khẽ xoa nắn phần da mềm mại. Anh nhếch môi cười đầy ẩn ý: “Cô anh gọi chúng ta về.”
Khi gặp lại cô của anh, Tống Nghi Châu cảm thấy ánh mắt bà nhìn mình có gì đó khác lạ. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng ẩn sau đó là một sự dò xét sắc như dao, khác hẳn với ngày hôm qua. Dù vậy, bề ngoài bà vẫn tỏ ra rất tự nhiên. Tống Nghi Châu vờ như không nhận ra, thái độ vẫn cung kính và lễ phép như cũ.
“Lâu lắm rồi cả nhà không được ăn với nhau một bữa cơm trọn vẹn. Ba cháu giờ lớn tuổi, ngại đi xa, công việc lại cứ cuốn lấy, nên đến thời gian ăn với cô một bữa cũng không có.”
“Đợi cô về nước, sẽ có rất nhiều cơ hội ạ.”
“Chờ cô về rồi nói, cháu cứ bận việc của cháu đi.” Cô của anh uống cạn ly rượu vang đỏ, cũng đi hẹn hò mất.
Rốt cuộc Tống Nghi Châu có thể thả lỏng. Còn chưa kịp ăn thêm hai miếng, cô đã bị Thiệu Dần Từ đột nhiên đứng dậy bế ngang người lên.
“…Anh làm gì vậy?!”
“Tìm em tính sổ.”
Anh cứ thế nhẹ nhàng bế bổng cô gái nặng hơn 45kg đi về căn biệt thự bên cạnh. Chiếc giường lớn đã được dọn dẹp qua, may mắn là tối hôm qua họ bắt đầu ở bên bể bơi, nếu không cái giường này… căn bản không có cách nào ngủ tiếp được.