Thiệu Dần Từ đột nhiên cúi người xuống, tầm mắt anh ngang bằng với cô, giọng điệu có chút nghiền ngẫm, lại như đang nghiêm túc hỏi: “Em nói xem, hay là tôi cũng học theo cô của tôi?”
“Học theo bà ấy… cắt đứt với gia tộc?”
“Lúc bà ấy mới ra ngoài không có đồng nào, những thứ em thấy bây giờ, phải mất hơn mười năm mới tích lũy được. Nhưng cũng có khả năng, sau một đêm sẽ mất trắng.”
Tống Nghi Châu không chút do dự từ chối: “Em đâu có tìm cổ phiếu tiềm năng. Nếu anh cắt đứt với gia tộc, tay trắng gầy dựng sự nghiệp, vậy phải mất bao nhiêu năm mới thành công, mục tiêu của em biết đến bao giờ mới thực hiện được vậy?”
Anh không hề tức giận, chỉ khẽ nhéo má cô: “Em không tin tôi sẽ dùng thời gian ngắn hơn để đạt được trình độ như cô của tôi bây giờ à?”
“Vậy cũng cần mười năm.” Cô lại kiên định lắc đầu, “Quá dài.” Cô còn sợ lời nói của mình không đủ thực tế, lại đặc biệt dùng giọng điệu thảo mai bổ sung: “So với việc cắt ly với gia tộc, không bằng anh tìm một phương án vẹn cả đôi đường. Anh thông minh như vậy, nếu thật sự muốn cưới em… chắc chắn anh sẽ có cách.”
Anh bị cô chọc cho tức cười: “Em cũng tự tin thật đấy, em chắc chắn là tôi bằng lòng cưới em sao?”
“Em mà nói em vốn không nghĩ đến việc kết hôn với anh, thì anh lại nổi giận.” Tống Nghi Châu lật mặt còn nhanh hơn lật sách, “Em đã nói với anh từ trước rồi, anh vốn không phải là mục tiêu của em.”
Thấy sắc mặt người nào đó càng lúc càng tối sầm, cô vội vàng xoay chuyển: “Nhưng mà anh lại cứ lượn lờ bên cạnh em cả ngày, khiến em đối với anh nảy sinh những ảo tưởng không thể tránh khỏi, cái này cũng không thể trách em được, phải không?”
Kết quả là, đúng hay sai đều là lỗi của anh.