Tiếng sóng biển vẫn gào thét bên tai.
Nhiệt độ ban đêm rất thấp, Tống Nghi Châu run rẩy, cô càng ôm chặt lấy anh hơn, hoàn toàn nhuốm lấy hơi ấm từ cơ thể người đàn ông trước mặt.
Bàn tay to lớn của Thiệu Dần Từ siết chặt lấy eo cô, ánh mắt anh trở nên tối sầm, giọng nói càng thêm khàn đặc, sự nguy hiểm ẩn giấu bắt đầu lộ ra: “Em có biết mình đang nói gì không?”
Tống Nghi Châu nhìn thẳng vào đáy mắt anh, nhìn thấy những dục vọng gần như không thể kìm nén đang bị cô khuấy động, cô vui vẻ cười rộ lên. Mái tóc cô tùy ý bay múa trong gió, nương theo men say, cô hét lớn bên tai anh: “Không biết, Thiệu Dần Từ, em say rồi!”
Đầu ngón tay anh càng dùng sức, nghiến răng nghiến lợi: “Đừng tưởng tôi không biết, chút rượu này đối với em, cũng chẳng khác gì uống nước lọc.”
“Anh hiểu em như vậy, vừa rồi còn hoảng hốt kéo em lại làm gì.” Đôi môi ửng hồng của cô lấp lánh ánh sáng mê người, ngũ quan rực rỡ trong đêm tối càng thêm đẹp đến kinh tâm động phách. Ngón tay thon dài của cô lướt qua lồng ngực rắn chắc của anh, dùng giọng nói quyến rũ hỏi: “Anh sợ em ngã xuống, nếu là người khác, anh cũng sẽ sợ sao?”
Đôi mắt hẹp dài của Thiệu Dần Từ nheo lại, cảm xúc không rõ. Anh để mặc cho hành động táo tợn của cô tiếp tục, thấp giọng hừ cười: “Người khác thì có liên quan gì đến tôi?”
Đúng là hoàn toàn phù hợp với tính cách lạnh lùng vô tình của Thiệu tiểu gia.
Tống Nghi Châu lại rất bất mãn với câu trả lời của anh, cô dùng sức, cắn lên môi anh. Người đàn ông không nói một lời thừa thãi nào, ấn lấy gáy cô, hôn trả lại. Đêm lạnh lẽo tràn ngập, lại đang không ngừng nóng lên, bị hơi nóng hừng hực bao vây.
Đột nhiên, tiếng rung của điện thoại làm gián đoạn nụ hôn nồng cháy của hai người. Thiệu Dần Từ bực bội, dời ánh mắt đến chiếc điện thoại trên ghế nằm, sa sầm mặt nhắc nhở cô: “Của em”