Tống Nghi Châu đột nhiên không muốn trả lời câu hỏi của anh nữa, cô lựa chọn một cách làm vô cùng mạo hiểm.

Cánh tay non mịn của cô choàng lên cổ anh, chủ động hôn lên.

Không gian phòng nghỉ không lớn, giường cũng tương đối hẹp, nhiệt độ cơ thể của họ nhanh chóng quấn quýt và nóng rực lên. Tống Nghi Châu đã cởi áo khoác, bây giờ trên người chỉ còn một chiếc áo mỏng. Bàn tay anh đặt trên eo cô, làn da như bị bỏng, cô muốn tránh, nhưng lại bị anh giam cầm chặt chẽ.

Trong lúc đầu óc cô hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ được gì, hơi nóng phả vào vành tai, Thiệu Dần Từ cười khẽ: “Run thành như vậy mà còn dám chọc tôi, đúng là chán sống rồi.”

“Không phải anh nói em đang quyến rũ anh sao?” Gương mặt cô ửng đỏ, hơi thở đã sớm rối loạn, nhưng miệng vẫn còn mạnh mẽ: “Đương nhiên là không thể để Thiệu tiểu gia mất đi hứng thú quá sớm rồi, như vậy là vừa vặn.”

“Còn bọn họ thì sao?” Lòng bàn tay anh chạm vào môi cô, giọng nói của anh vì nhẫn nại mà trở nên khàn đi, “Em cũng lấy đó làm lợi thế của mình à?”

“Sao thế, ghét bỏ em à?” Trên mặt cô ngược lại nở một nụ cười, “Bây giờ Thiệu tiểu gia mới hỏi có phải là hơi muộn rồi không?”

Anh đáp lại bằng cách kéo cổ áo cô ra, ở trên xương quai xanh tinh tế của cô lưu lại một dấu ấn thuộc về riêng mình.

Tống Nghi Châu níu lấy tóc anh, không nhịn được kêu lên vì đau: “Nhẹ một chút!”

“Không phải là mơ.” Thiệu Dần Từ dùng cánh tay cứng rắn chống người dậy, hài lòng nhìn dấu răng kia, thưởng thức một lát mới đứng lên: “Đi ăn cơm.”