“…Thiệu tiểu gia, anh nói thật chứ?”

Anh cười nhạt: “Sợ à?”

Tống Nghi Châu rơi vào im lặng. Thiệu Dần Từ cũng không cúp máy, chỉ có hơi thở của cả hai đang lặng lẽ đan vào nhau. Họ dường như đang tiến hành một cuộc giằng co nào đó, chiếc điện thoại bên tai cô cũng bắt đầu nóng lên.

Vốn dĩ, cô rất tự tin, hoàn toàn nắm chắc ván cờ này. Thiệu tiểu gia hiếm khi gặp được một người như cô, vừa dám ngỗ nghịch, lại vừa không ngừng lượn lờ bên cạnh để chứng minh sự tồn tại của mình. Cô tin rằng, những hành vi tưởng chừng như đang khiêu khích giới hạn của anh, ngược lại sẽ càng khiến anh để tâm đến cô. Tất cả mọi chuyện, bao gồm cả cuộc điện thoại này, đều nằm trong dự tính của cô.

Nhưng tấm thẻ ngân hàng trong túi, cùng với hành vi có thể nói là bất chấp hậu quả này của anh, đã vượt ra ngoài dự tính của cô, khiến cô có chút do dự. Cô chỉ muốn biết sự thật về cái chết của chị gái từ chỗ anh, chứ không phải cùng anh làm ra những quyết định điên rồ mà không suy xét đến hậu quả được.

“Sao lại sợ chứ? Em chỉ là không hiểu, tại sao cơ hội lại ở một nơi xa như vậy? Chẳng lẽ đi rồi, em có thể trở thành bà Thiệu sao?” Cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là chuyện hoang đường.

“Tiếp tục do dự, hay là đi cùng tôi, Tống Nghi Châu, tự em chọn đi.”

Tống Nghi Châu rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này chính là: Thiệu Dần Từ, người này cũng quá điên rồi! Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Mấy ngày sau, Tống Nghi Châu không bận tâm đến chuyện gì khác, chỉ giao các giấy tờ tùy thân cho người của anh. Rất nhanh, cô đã nhận được thông báo phỏng vấn. Khi đến phỏng vấn visa, cô thành thật trả lời hai ba câu hỏi, nhân viên phỏng vấn rất sảng khoái nói cô đã qua.

Nhận được hộ chiếu là vào thứ sáu. Tống Nghi Châu thậm chí không biết mình nên thu dọn những gì, cuối cùng chỉ tùy tiện bỏ hai bộ quần áo vào vali, nói với Tiêu Điềm một tiếng rồi ra cổng trường. Xe của Thiệu Dần Từ đã đậu ở đó. Mấy ngày nay họ không liên lạc, cô đã nghĩ có khi anh chỉ thuận miệng nói bừa. Nhưng mỗi một việc anh làm đều đang nhắc nhở cô, anh thật sự muốn cô đi cùng anh.