Tống Nghi Châu đặt tay cô vào lòng bàn tay anh, nương theo lực kéo, cũng dễ dàng ngồi lên nóc xe. Từ vị trí này nhìn xuống, cả tòa đô thị khổng lồ hiện ra, bao la và hùng vĩ. Vô số người giống như cô, tương lai sẽ liều mạng để ở lại nơi này, cắm rễ ở đây.
“Em còn không biết, lại có một nơi như thế này.”
“Đợi một lát nữa, hẳn là sẽ có hoàng hôn.” Thiệu Dần Từ co một chân dài lên, từ trong túi lấy ra bao thuốc, định hút một điếu, nhưng sau khi liếc nhìn Tống Nghi Châu, anh lại cất bao thuốc vào.
Cô kỳ quái hỏi: “Không hút sao?”
“Chưa thấy ai lại thích hít khói thuốc như em.”
“…Em đâu có thích, đây không phải là lấy Thiệu tiểu gia làm trung tâm, anh muốn làm gì thì làm đó sao.”
Anh lại nhéo má cô: “Miệng của em không thể nói được vài lời dễ nghe hơn à?”
“Như vậy còn chưa đủ dễ nghe sao?”
“Em nói xem?” Anh bình tĩnh nhìn thẳng vào cô.
Tống Nghi Châu mím môi cười, cuối cùng cô là người chịu thua trước: “Cảm ơn nhé.” Anh so với những gì cô nhận thức còn cẩn thận, chu đáo và ga lăng hơn nhiều. Khó trách nhiều cô gái lại thích anh như vậy.