“Bây giờ mới biết sợ à?” Thiệu Dần Từ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không rõ cảm xúc. Nụ cười bình tĩnh treo trên môi anh càng khiến Tống Nghi Châu cảm thấy lo lắng, như thể mọi thứ sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô.

Cô ngày càng không chắc chắn, liệu anh có còn đi theo kịch bản mà cô đã vạch ra hay không. Tống Nghi Châu chỉ có thể lặng lẽ nắm chặt dây an toàn, len lén liếc nhìn anh.

Anh có vẻ đã rất vội vàng khi rời đi, tóc mái của anh có chút rối, áo vest thẳng thớm cũng đã nhăn lại vài phần. Lúc này anh giống như một con thú hoang vừa phá tan lồng giam, cả người toát ra một vẻ điên cuồng khiến cô sợ hãi.

“…Thiệu tiểu gia, anh không phải là…” Trong đầu cô hiện lên vô số khả năng, bao gồm cả những hình ảnh máu me kinh dị, giọng nói bắt đầu run rẩy: “Định kéo tôi đến một nơi hoang vắng nào đó để phanh thây đấy chứ?”

Lúc này, cảnh vật xung quanh đã ngày càng hẻo lánh. Chiếc xe đang hướng về phía tây thành phố, với con đường thông thoáng thế này, chẳng mấy chốc sẽ ra khỏi nội thành.

Nghe cô nói xong, anh hờ hững liếc sang: “Cũng là một ý kiến hay đấy.”

“…”

Tống Nghi Châu hạ cửa kính xe xuống, để cơn gió lạnh lùa vào. Cảm giác choáng váng vì men rượu ban nãy dần tan đi, cô càng lúc càng tỉnh táo, khẽ cười một tiếng: “Thiệu tiểu gia sẽ không nỡ đâu.”

Thiệu Dần Từ chậm rãi nheo mắt lại: “Không nỡ?”

“Đúng vậy…” Cô quay đầu nhìn thẳng vào anh.