Thấy cô nửa ngày không có phản ứng, đôi mắt hẹp dài của Thiệu Dần Từ nheo lại: “Thế nào, không thích? Vậy đổi cái khác, cái này thì sao?” Vừa nói, anh vừa giơ biển. Người điều hành đấu giá trên sân khấu mỉm cười báo giá mới: “Vị tiên sinh này ra giá 3 triệu 600 ngàn.”

Tống Nghi Châu: “…”

Cô nên nói gì đây? Cô đột nhiên nghĩ đến Tống Nghi Ân, nghĩ đến dáng vẻ hưng phấn của chị cô khi sắp nhận được quà từ đám thiếu gia kia và bán để có thể bù đắp vào khoản nợ nần của gia đình. Mà người ra tay hào phóng nhất, Diệp Hạo Vũ, đã từng tặng chị cô một chiếc túi Hermes.

Thiệu Dần Từ… Tống Nghi Châu không khỏi tự hỏi, nếu Tống Nghi Ân đã quen biết anh từ trước, liệu chị cô có từng thử nhận thứ gì từ anh không? Chắc là chưa thành công. Nếu không, với cách tiêu tiền mấy trăm vạn cho một món đồ cổ của Thiệu tiểu gia hôm nay, nợ nần của nhà họ Tống đã sớm được trả hết rồi.

“Cái này cũng không thích?” Giữa khoảng nghỉ đấu giá, anh lại thấp giọng hỏi.

Tống Nghi Châu chỉ có thể thành thật nói: “Anh tặng tôi đồ cổ, chẳng bằng trực tiếp cho tôi một tấm thẻ ngân hàng. Nếu không tôi biết để ở đâu? Trong ký túc xá đông người như vậy, lỡ làm vỡ thì phải làm sao?”

“Cũng phải.” Anh gật đầu.

Cô lại cầm ly rượu lên, uống cạn rồi mỉm cười với anh: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

Thiệu Dần Từ nheo mắt: “Không được chạy lung tung.”

“Sao có thể chứ?” Tống Nghi Châu ngoan ngoãn đáp ứng.