Tống Nghi Châu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thiệu Dần Từ. Vẻ lạnh nhạt thường ngày của anh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tức giận, đáy mắt anh cũng không còn sự coi thường cao cao tại thượng nữa.

Không hiểu vì sao, cô lại cảm thấy vô cùng khẩn trương. Rõ ràng đây là điều cô muốn, nhưng bả vai cô vẫn không tự chủ được mà co rúm lại, trong lòng dấy lên cảm giác có thứ gì đó sắp vượt quá tầm kiểm soát.

Lâm Vọng bên cạnh vừa cúp điện thoại, còn không sợ chết mà lên tiếng chào hỏi: “Sao Thiệu tiểu gia lại ra đây, buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc mà?”

Không nói thì thôi, nói ra lại càng tệ.

Thiệu Dần Từ siết chặt cổ tay Tống Nghi Châu, ánh mắt liếc sang anh ta lại một lần nữa trở nên hung ác: “Có thời gian rảnh hỏi tôi, chi bằng nghĩ xem không đấu giá được món đồ mình muốn thì phải làm thế nào đi.”

Vốn Lâm Vọng đang rất ung dung, vừa nghe anh nói vậy cũng ý thức được vấn đề có chút khó giải quyết. Anh ta khẽ gật đầu: “Vừa rồi tôi đã gọi điện về nhà, phía sau vẫn còn vài món, có thể mua được là được.”

Thiệu Dần Từ chỉ khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm Lâm Vọng, rồi cúi người xuống bên tai Tống Nghi Châu, giọng nói nhẹ đến mức chỉ mình cô có thể nghe thấy: “Vị Lâm thiếu mà em vừa để mắt tới, nhà anh ta đang cần giúp đỡ, vẫn còn thiếu một cơ hội mấu chốt.”

“Nếu bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, lần tới, không biết phải chờ đến bao giờ.”

Tống Nghi Châu có thể cảm nhận rõ ràng, cánh tay còn lại của Thiệu Dần Từ đang siết trên eo cô truyền đến một luồng sức lực nóng bỏng.

Cô nghiêng đầu: “Vậy Thiệu tiểu gia nói cho tôi biết điều này, mục đích là gì?”