Tuy vậy, cũng có thể xem đây là một bước tiến triển tốt. Ít nhất thì, cô có thể liên lạc được với Thiệu Dần Từ.
Nhưng rất nhanh sau đó, Tống Nghi Châu phát hiện ra bản thân cô đã vui mừng quá sớm. Dù Thiệu Dần Từ đã bỏ chặn cô, nhưng những tin nhắn cô gửi đi vẫn như đá chìm đáy biển.
Anh không trả lời một tin nào.
Bất kể cô xin lỗi, giải thích hay nhận sai, anh cũng làm như không thấy. Từ thư viện trở về Tống Nghi Châu ngồi trước bàn học, ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Rốt cuộc Thiệu Dần Từ có ý gì? Chẳng lẽ anh cố tình bỏ chặn cô, sau đó thích thú thưởng thức dáng vẻ sốt ruột như lửa đốt của cô? Chắc chắn anh đã đoán được tất cả, đây là đang cố tình tra tấn cô…
Là cô đã quá ngây thơ, cho rằng anh dễ dàng nguôi giận như vậy. Thực tế là, anh vẫn còn ghi thù. Một thiên chi kiêu tử như Thiệu Dần Từ, lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt như cô cho leo cây, tất nhiên là anh sẽ cảm thấy bị khiêu khích và sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.
Tống Nghi Châu liên tục thở dài. Các bạn cùng phòng thấy vậy nhưng cũng không biết nguyên nhân là gì, muốn an ủi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc này, tin nhắn của Hà Phái Ngôn gửi đến.
“Không phải muốn gặp Thiệu Dần Từ sao? Tối nay anh ấy có một buổi tụ tập, tôi có thể cho cô đến tham gia.”
Nhận được tin nhắn này, Tống Nghi Châu lập tức phấn chấn trở lại. Lời cảm ơn còn chưa kịp gửi đi, Hà Phái Ngôn đã gửi tiếp một tin nữa: “Nhưng có một yêu cầu.”