Không chỉ Tống Nghi Châu, mà cả Tiêu Điềm và nam sinh ngồi hàng trên cũng đồng loạt quay về phía phát ra tiếng động.
Thiệu Dần Từ chỉ cúi đầu nhặt điện thoại lên, trên mặt anh không có nửa điểm cảm xúc, anh tiếp tục dựa lưng vào tường, ánh mắt hờ hững hướng về phía bục giảng, tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
La Nghệ Miên còn chu đáo giải thích với mọi người: “Vừa rồi đàn anh Thiệu lỡ tay làm rơi điện thoại thôi.”
Tiêu Điềm chỉ gật đầu, còn nam sinh phía trước thì ngây ngô cười: “Vậy à, làm bọn tớ giật cả mình.”
La Nghệ Miên nửa đùa nửa thật nói: “Không cần lo lắng đâu, điện thoại của đàn anh Thiệu không hỏng được đâu!”
Nam sinh kia quay người lại, không quên nói với Tống Nghi Châu một câu: “Nghi Châu, cậu cứ cho tớ mượn vở ghi chép trước nhé, đến buổi học chuyên ngành lần tới tớ sẽ trả lại.”
“Không cần vội đâu.”
“Sợ cậu đột nhiên cần dùng, hay là lúc nào cậu cần thì cứ nhắn tin cho tớ.”
“Ừm, không vấn đề gì…” Tống Nghi Châu đáp lại có lệ, sự chú ý của cô thực ra đều đặt ở phía sau lưng.
Từ hơi thở của Thiệu Dần Từ cho đến mùi hương gỗ nhàn nhạt trên người anh, tất cả đang nhắc nhở cô về sự tồn tại mãnh liệt của anh. Nhưng trớ trêu thay, ở khoảng cách gần như vậy, cô lại chẳng có lấy một cơ hội để nói chuyện với anh.