Thiệu Dần Từ vốn không nghiện thuốc, nhưng lúc này cổ họng bỗng thấy ngứa ngáy. Anh châm một điếu thuốc, kẹp giữa những ngón tay thon dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Nghi Châu.

Mỗi một bước cô tiến về phía trước, ánh mắt mang tính xâm lược của anh lại càng thêm mãnh liệt.

Ngồi bên cạnh Thiệu Dần Từ, một thiếu gia có vẻ cà lơ phất phơ đang thưởng thức vóc người quyến rũ và gương mặt quá đỗi xinh đẹp của Tống Nghi Châu. Anh ta lập tức hứng thú, ném bộ bài trong tay xuống bàn, nói với mọi người: “Có muốn cược một ván không? Cơ hội tốt thế này, nếu không cược cái gì đó thì chẳng phải quá nhạt nhẽo sao?”

Lời đề nghị vừa đưa ra, đám thiếu gia có mặt ở đây liền tỏ ra phấn khích, xem như đã tìm được một trò vui mới. Dù chẳng ai biết Tống Nghi Châu là ai, điều đó cũng không ngăn được họ. Với bản tính thích tìm kiếm kích thích, đối với những người này, mọi thứ luôn có thể trở thành một ván cược.

Họ sôi nổi hưởng ứng, xoa tay đầy phấn khích.

“Cược xem, mục tiêu đêm nay của cô ta là ai, thế nào?”

Vị thiếu gia họ Phó vừa đề nghị, trực tiếp ném chìa khóa xe trong túi ra: “Con Porsche mới cóng.”

Giá hơn hai trăm vạn.

Thấy Phó thiếu chơi lớn như vậy, những người khác lập tức bị khơi dậy lòng hiếu thắng, cũng không chịu yếu thế.

“Tôi cũng cược con xe của tôi.”