Tiêu Điềm đã quen với cảnh Tống Nghi Châu ngồi hàng giờ trước bàn trang điểm, nhưng hôm nay, khi liếc nhìn những hộp trang sức mang logo hàng hiệu rõ mồn một trên bàn, cô ấy muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Sự thay đổi của Tống Nghi Châu gần đây, rất nhiều bạn học đã nhận ra.
Trước kia, cả một mùa Tống Nghi Châu chỉ mặc đi mặc lại hai bộ quần áo, bữa ăn cũng chỉ quanh quẩn ở nhà ăn sinh viên, tiết kiệm đến mức tối đa. Nhưng từ đầu học kỳ này, không chỉ số lần cô đến nhà ăn ít đi, mà thỉnh thoảng còn mang về những hộp trà chiều của khách sạn năm sao. Mọi người đâu biết đó là “phần thưởng” sau khi cô đi cùng cô chủ nhà họ Hà chụp ảnh. Hà Phái Ngôn sợ ăn nhiều đồ ngọt sẽ béo, nên gần như không động đến mà đưa hết cho Tống Nghi Châu mang về.
Ngoài ra, quần áo và trang sức trên người cô cũng ngày càng đắt đỏ. Những thương hiệu xa xỉ đó, trước đây làm sao có thể thuộc về cô được? Gần đây, có bạn học còn tìm thấy tài khoản mạng xã hội của Tống Nghi Châu. Mấy tháng nay, ảnh của cô check-in ở toàn những địa điểm cao cấp: nhà hàng Michelin, sân golf, phòng VIP của các cửa hàng xa xỉ… Cô đã hoàn toàn lột xác khỏi hình ảnh giản dị trước đây, trở nên lấp lánh với lớp trang điểm tinh xảo và trang phục đắt tiền.
Hoàn toàn là hai người khác nhau so với một Tống Nghi Châu vừa học vừa làm trong ký ức của họ.
“Nghi Châu, mấy hôm trước cậu còn đến Quốc Tân à?”
Tống Nghi Châu đang tán phấn mắt lấp lánh, nghe vậy cũng không phủ nhận: “Ừ, đến dự một bữa tiệc sinh nhật.”
Cô đã chụp rất nhiều ảnh trên xe của Thiệu Dần Từ lúc đến đó và đăng lên mạng xã hội ngay trước khi bữa tiệc bắt đầu. Lúc ấy, Thiệu Dần Từ còn liếc qua, nhắc nhở: “Có một vài nơi không được chụp ảnh.”
“Vậy tôi đăng ảnh cổng chính thì được chứ?”
“Ừm.”