Phản ứng của Phương Thư Hòa có chút kỳ quái: “Cô kích động như vậy làm gì? Thiệu Dần Từ lại không thích cô gái kia. Bây giờ không phải anh ta đang đối xử với cô rất đặc biệt sao?”

Trong đầu Tống Nghi Châu rối thành một mớ bòng bong, căn bản cô chưa thể bình tĩnh lại để suy nghĩ kỹ càng, chỉ có thể tiếp tục truy vấn: “Cô Phương, cô chắc chắn ngày đó Thiệu tiểu gia cũng có mặt trên du thuyền chứ? Nhưng tại sao anh ấy lại ở đó?”

“Tại sao anh ta lại không thể ở đó?” Phương Thư Hòa có hơi mất kiên nhẫn, hất tay Tống Nghi Châu ra, “Chẳng qua anh ta không ở lại bao lâu, hơn nữa là giữa đường mới lên thuyền, chưa đến nửa tiếng đã rời đi rồi.”

“Nửa tiếng? Anh ấy… anh ấy đến đó làm gì? Anh ấy có ở riêng với Tống… cô gái kia không?”

“Làm sao tôi biết được, cô hỏi cũng nhiều quá rồi đấy. Muốn biết thì tự đi mà hỏi anh ta… Tiệc sinh nhật của tôi sắp bắt đầu rồi, muốn tham gia thì mau vào đi.”

Phương Thư Hòa phẩy tay bỏ đi, để lại Tống Nghi Châu ngây người đứng tại chỗ, vẫn còn có chút không thể tin được thông tin mới mà cô nhận được tối nay.

Tại sao lại có thể như vậy? Trước đây cô đã hỏi bao nhiêu người, tìm hiểu đủ mọi cách, chưa từng nghe ai nhắc đến Thiệu Dần Từ.

Nếu theo lời của Phương Thư Hòa, trên du thuyền ngày đó, thậm chí Thiệu Dần Từ còn ở riêng với Tống Nghi Ân… Chẳng lẽ họ đã quen biết từ trước? Mối quan hệ giữa họ rốt cuộc là gì?

Tâm trí Tống Nghi Châu rối như tơ vò, hoàn toàn rơi vào một sự hoảng loạn chưa từng có. Mãi cho đến khi sảnh tiệc truyền đến tiếng vỗ tay và hoan hô, tiệc sinh nhật của Phương Thư Hòa chính thức bắt đầu, cô mới bừng tỉnh.

Bất kể sự thật rốt cuộc là gì, cô cũng phải tìm cho ra.