Hà Phái Ngôn định đi theo nhưng lại bị Phương Thư Hòa ngăn lại: “Tôi có lời muốn nói riêng với cô ấy.”

“…Thôi được, nhưng cậu tốt nhất nên kiềm chế. Dù sao đi nữa, Tống Nghi Châu cũng là do Thiệu Dần Từ mang đến.”

Dù cho ngày thường Hà Phái Ngôn và Thiệu Dần Từ có quan hệ khá thân thiết, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có vài phần kiêng dè anh, cô ta biết rất rõ không thể tùy tiện chạm đến giới hạn của anh.

Sau khi được Hà Phái Ngôn nhắc nhở, Phương Thư Hòa liếc nhìn về phía Thiệu Dần Từ.

Anh đang bị mấy cậu ấm nhà ngoại giao vây quanh, ngón tay hờ hững cầm ly sâm panh, nghe một cách lơ đãng, lười biếng, nhưng khí chất cao quý bẩm sinh lại có cảm giác áp đảo hơn tất cả bọn họ.

Phương Thư Hòa thực ra rất rõ Thiệu Dần Từ là người không dễ chọc vào. Trong giới con ông cháu cha thuộc thế hệ này, trải dài từ những con đường quyền lực nhất, dù cho gia đình trưởng bối có đối đầu nhau, tất cả đều ngầm lấy anh làm gương.

Cũng chỉ do ngày thường anh không thích náo nhiệt, thêm vào đó là gia phong nghiêm cẩn, rất ít khi lộ diện, khiêm tốn đến mức quá đáng, nên mới không đến nỗi bị vây xem ở mọi lúc mọi nơi.

Nhưng từ trước đến nay Thiệu Dần Từ luôn nắng mưa thất thường, không ai biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì, nói không chừng lúc nào đó sẽ chọc giận anh.

Phương Thư Hòa gật đầu một cái: “Biết rồi.”

Cô ta kéo Tống Nghi Châu ra sân thượng tầng hai. Xa xa là khu nhà đang chiêu đãi khách quý, Tống Nghi Châu chỉ dám liếc nhìn một cái rồi vội vàng thu lại ánh mắt.