Không khí xung quanh trở nên cứng đờ. Mấy vị thiếu gia đã hiểu lầm Tống Nghi Châu là tiểu thư lưu lạc bên ngoài của nhà nào đó đều thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt họ cũng tỏ vẻ khinh thường.
“Thì ra là trà trộn vào đây à… Vệ sĩ bên ngoài làm ăn kiểu gì vậy, ai cũng cho vào, mau lôi cô ta ra ngoài!”
Phương Thư Hòa không nói chuyện, nhưng rõ ràng là đã ngầm đồng ý. Hà Phái Ngôn vừa định mở miệng, đã bị cô ta cắt ngang: “Không phải là người do cậu mang đến đấy chứ?”
Hà Phái Ngôn phủ nhận: “Không liên quan gì đến tớ đâu nhé.”
“Nếu đã như vậy, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi không muốn thấy người không nên xuất hiện ở đây.”
Phương đại tiểu thư đã chấp thuận đề nghị ném cô ra ngoài.
Tống Nghi Châu biết rõ nguyên nhân cô ta có thành kiến lớn với mình là do cô đã biết mối quan hệ thực sự của cô ta và Diệp Hạo Vũ. Tục ngữ có câu, biết càng nhiều bí mật , chết càng nhanh. Hiện giờ cô đang ở trong tình huống như vậy, huống chi vốn dĩ Phương đại tiểu thư đã có thành kiến với kiểu con gái trà trộn vào giới thượng lưu như cô, trong lòng cô ta đã coi thường họ, nên càng không muốn thấy cô ở lại đây.
Phương Thư Hòa là nhân vật chính của hôm nay, tất cả là do cô ta quyết định. Cô ta muốn đuổi Tống Nghi Châu đi, đương nhiên không ai dám phản bác ý kiến của cô ta.
Kể cả Hà Phái Ngôn, cũng chỉ tiếc nuối nhún vai với Tống Nghi Châu: “Xem ra, hôm nay cô phải tay không mà về rồi.”
Tống Nghi Châu đương nhiên hiểu rõ trong mắt bọn họ, cô không có bất cứ giá trị tồn tại nào. Sự hào nhoáng bên ngoài có được nhờ việc trà trộn vào giới này, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh về trạng thái hiện nguyên hình.