Tiệc sinh nhật của Phương Thư Hòa được tổ chức với quy mô rất lớn, không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc thông thường.

Mãi đến khi có mặt tại bữa tiệc, Tống Nghi Châu mới hiểu ra tại sao ngày đó Thiệu Dần Từ lại nghi ngờ cô có mục đích riêng.

Thiệu Dần Từ đến cổng trường đón cô. Ngoài tiết dưỡng sinh Đông y kia ra, anh không còn môn học nào khác, gần như chỉ cần đợi đến tháng sáu quay về trường để nhận bằng tốt nghiệp.

Mấy ngày gần đây nắng rất đẹp, không khí mùa xuân ngày càng nồng đậm, những cành cây khô khốc cũng đã nảy mầm non. Tống Nghi Châu xuất hiện trong tầm mắt của Thiệu Dần Từ, cô vẫy tay với anh, nụ cười bên môi cong lên một đường kiều diễm.

Chiếc áo gió Burberry trên người cô là món đồ hiệu đã lỗi mốt bị Hà Phái Ngôn loại bỏ, bên trong là một chiếc váy đen. Chiếc cổ thường ngày luôn để trống cũng có thêm một sợi dây chuyền có logo. Khí chất sinh viên ngày càng yếu đi, thay vào đó là vẻ gọn gàng, tinh tế.

Thiệu Dần Từ cúi người mở cửa xe cho cô. Tống Nghi Châu nhẹ nhàng lên xe, tràn đầy mong đợi hỏi anh: “Tiệc của cô Phương tổ chức ở đâu ạ? Thật ra anh không cần đến đón tôi đâu, tôi tự đi qua đó được.”

“Em tự đi?”

Khóe miệng Thiệu Dần Từ có một độ cong lạnh nhạt, anh nhấn mạnh chân ga, giữa tiếng động cơ gầm rú lười biếng nói: “Đến cả cổng em còn không tìm thấy đâu.”

Dạo gần đây Tống Nghi Châu cũng xem như đã va chạm ít nhiều, trong lòng còn đang thầm phản bác anh, tự tin rằng dù thế nào mình cũng có thể xoay xở được.

Chỉ là khi chiếc xe rẽ vào một con đường phụ, rồi lại đi qua một cánh cổng lớn có lính gác vũ trang, Tống Nghi Châu mới nhận ra mình đã ngây thơ đến mức nào. Nơi này, người bình thường quả thật không thể vào được.