Thiệu Dần Từ cũng phải nể phục bản lĩnh lật mặt của Tống Nghi Châu. Vừa mới một hai đòi phủi sạch quan hệ với anh, lúc này đã chủ động dựa vào anh.

Hàng mi anh khẽ cụp xuống, nhìn bàn tay Tống Nghi Châu đang đặt trên tay áo mình, nén lại xúc động muốn bao trùm lên nó, anh lại tiếp tục như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm cô.

Dường như Tống Nghi Châu không lường trước được người như anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như vậy. Cô sững sờ, lâm vào cảnh giằng co, rối rắm.

“Thiệu tiểu gia, tuy tôi là một kẻ đào mỏ… nhưng cũng có giới hạn.”

Thiệu Dần Từ cười như không cười hỏi: “Giới hạn của em, trước mặt lợi ích lớn này, còn có tác dụng sao?”

Câu nói này quả thật đã nhắc nhở cô.

Đối với một cô gái có mục tiêu rõ ràng, muốn vượt qua giai cấp, gả vào gia đình giàu có mà nói, để nắm lấy cơ hội, thì không nên từ bất cứ thủ đoạn nào.

Ngón tay cô khẽ dùng sức, lúc này đến cả cơ thể cô cũng áp lên cánh tay Thiệu Dần Từ. Cảm giác mềm mại xuyên qua lớp vải áo sơ mi cứng cáp, gần như len lỏi vào từng kẽ hở.

Một mùi hương hoa linh lan thoang thoảng, thanh mát trên người cô cũng quẩn quanh trong hơi thở của Thiệu Dần Từ, tỏa ra một mùi vị quyến rũ.

Tống Nghi Châu khẽ thở dài: “Tôi không dám đụng vào anh là bởi vì tôi biết, tôi không phải là đối thủ của anh, cho nên chỉ có thể đi tìm một người thích hợp hơn.”