Sau khi Tống Nghi Châu đến gần, Thiệu Dần Từ lập tức nắm lấy cổ tay cô kéo đi, anh kéo cô ra khỏi cổng Tứ Hợp Viện.

Chiếc xe việt dã của anh đậu ngay ở đầu hẻm.

Cơn gió lạnh của đêm xuân vẫn còn rét buốt, nhưng rất nhanh, Tống Nghi Châu đã không còn cảm nhận được cái lạnh thấu xương nữa.

Thiệu Dần Từ nhét cô vào trong xe, bật máy sưởi, trầm giọng nói: “Tôi đưa cô về trường.”

Tống Nghi Châu im lặng thắt dây an toàn cho mình, thử thăm dò hỏi anh về chủ đề Phương Thư Hòa: “Cô Phương và Diệp thiếu đính hôn khi nào vậy ạ?”

“Bây giờ mới biết sợ à?” Ánh mắt anh liếc qua cô, Thiệu Dần Từ hừ cười, “Chỉ bằng cái thân thể nhỏ bé này của em, nếu đắc tội với Phương Thư Hòa, chịu được mấy cú đấm của cô ta?”

Bỗng nhiên nghĩ đến dấu tay vẫn chưa tan trên mặt Trần Mai Mai, Tống Nghi Châu rùng mình một cái: “Cô ta lợi hại như vậy sao?”

“Từ nhỏ đã bị ông cụ nhà cô ta ném vào quân đội để huấn luyện. Đàn ông bình thường mà chọc vào cô ta cũng chỉ có nước bị đánh thôi.”

“Khó trách… Có điều, cô Phương nói anh ghét cô ta nhất, tại sao vậy ạ?”

Thiệu Dần Từ nhíu mày: “Hồi nhỏ cô ta đi khắp nơi tìm người đánh nhau. Đánh thắng thì thôi, đánh thua là nhất quyết đuổi theo người ta để đánh tiếp. Lần đầu tiên tôi không biết, thắng rồi, sau này thật sự có chút phiền, sau này tôi cố ý thua cô ta, lại bị cô ta phát hiện.”