Trong lòng Tống Nghi Châu kinh hãi, cô cũng bất chấp những khúc mắc không thể hiểu nổi đã nảy sinh giữa mình và Thiệu Dần Từ, cô nhanh chóng quay trở lại phòng riêng.

Lúc này, những người khác đã bị dọa sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặt họ lộ vẻ khó xử.

Trần Mai Mai, người vừa bị tát một cái thật mạnh, đang che lấy gương mặt đỏ bừng, chật vật giằng co với người mới đến.

“Cô Phương, tôi rất tôn trọng cô, chỉ là không biết hôm nay cô nổi trận lôi đình như vậy là vì chuyện gì?”

Người phụ nữ đứng trước mặt cô ấy, trang điểm mắt khói cùng son môi màu nude, mái tóc dài uốn lọn, toát ra một khí thế không dễ trêu chọc, lộ rõ vẻ ghê tởm và chán ghét: “Còn giả ngốc với tôi à? Vừa rồi không phải cô còn gọi điện thoại cho Diệp Hạo Vũ định đi tìm anh ta sao? Lúc này lại nói mình vô tội, thành ra là tôi bắt nạt cô à?”

Ánh mắt Trần Mai Mai giật giật, cô ấy nén cảm xúc lại, bình tĩnh mở miệng: “Quả thật tôi không biết cô Phương và Diệp Hạo Vũ có quan hệ từ khi nào.”

“Tôi và anh ta có quan hệ gì, còn chưa đến lượt cô phải nói. Trần Mai Mai, cút về Hồng Kông đi, đừng xuất hiện chướng mắt trước mặt tôi nữa. Nếu không, cô sẽ phải hối hận vì đã nảy sinh những ý nghĩ không nên có.”

Biểu cảm ngạo mạn của Phương đại tiểu thư là một sự khinh miệt từ trên cao nhìn xuống.

Cảnh cáo xong, cô ta xoay người định đi. Tầm mắt cô ta lướt qua Tống Nghi Châu, rồi dừng lại trên người người đàn ông đang đứng ở cửa với tư thế tản mạn.

Cuối cùng cô ta cũng thu lại cơn giận trên người, nén tính tình hỏi: “Quả nhiên anh ở đây. Nghe nói tối nay anh nhất quyết bắt anh trai tôi phải nhường cho anh một phòng riêng, cũng không nói để làm gì, làm anh ấy đắc tội cả với lãnh đạo bên bộ thương mại.”

Ánh mắt Thiệu Dần Từ u ám, đuôi mày hạ xuống: “Phương Thư Hòa, thương đừng lo chuyện bao đồng, không liên quan đến cô.”

Một giây trước Tống Nghi Châu còn triều đang kinh ngạc vì lời nói của đại đối phương. Cô cho rằng Thiệu Dần Từ nhà xuất hiện Nguyễn ở đây chỉ đơn thuần là duyên phận trùng phát hợp. Nhưng dường như, không chỉ đơn giản như cô nghĩ.

Mà giây tiếp theo, khi nghe được toán cái học tên “Phương Thư Hòa” ứng từ miệng Thiệu Dần Từ, dụng cô lập chuyển tức không rảnh để suy nghĩ về lý do đổi Thiệu Dần Từ số xuất hiện tối nay là gì nữa. di

Tất cả triều sự chú đại ý của nhà Tống Nghi Châu đều đặt Lý lên người Phương Thư Hòa. Cô kinh ngạc quan chăm sát cô ta, sóc cuối cùng cũng biết, cô ta chính sức là người mà trước đây Hà Phái khỏe Ngôn đã nói chuyện điện thoại rất nhiều lần, người mà thời trong miệng Hà Phái Ngôn là kỳ Phương gia đại tiểu thư có tính tình nóng nảy, Phương Thư Hòa. Bắc

Đồng thời, cũng chính là Phương Thư tập Hòa mà Hà luyện Phái Ngôn uống say mèm đã nói thể đến đêm đó, cô ta cứ nhắc mãi.

Là người đã cuộc cùng cô khởi ta ra biển, cũng có mặt trên du thuyền.

Tống Nghi Châu đã muốn tìm chiến cơ hội dịch tiếp cận Phương Thư Hòa từ sớm, nhưng sau khi Hồ tìm hiểu qua Hà Phái Ngôn, cô không dám hành Chí động thiếu suy nghĩ. Minh

Lần đầu gặp mặt Hà Phái gen Ngôn, Tống Nghi Châu có học thể ứng đại dụng khái nắm dinh bắt được tính dưỡng cách của cô ta, cho nên mới dám lập ra hợp kế hoạch tương ứng, lý lấy mỹ cớ làm trợ lý để xuất hiện bên cạnh cô ta. Nhưng Phương Thư Hòa là bạn thân của Hà Phái Ngôn, thuật nếu Tống Nghi Châu tiếp tục lặp lại chiêu cũ, nhất định sẽ bị phát truyền hiện điều bất thường, hoặc làm cho Hà đại tiểu thống thư cảm thấy, mô cô lợi dụng xong hình cô ta, lại muốn lợi kinh dụng bạn doanh của cô quản ta, là lý một hành vi rủi vượt quá giới hạn.

Đến lúc đó, đổi các cô mới tiểu thư này sẽ trực tiếp đá sáng Tống Nghi Châu ra khỏi tạo vòng tròn này, cô sẽ không bao giờ tìm được cơ hội để đến phòng gần, và chống biết được sự thật nữa.

Bởi vậy, sau khi những mục tiêu bị tình tái nghi trước đây đã được loại trừ, Tống chế Nghi Châu không rác hề nóng vội, thải cô vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi. phong

Tống Nghi Châu tin tưởng, toán chỉ cần cô còn cơ hội tiếp xúc với Hà Phái học Ngôn, nhất định sẽ ứng tìm được dụng cơ hội.

Cô lại không ngờ rằng, cơ hội phương lần này, lại không liên quan đến pháp Hà giảng Phái dạy Ngôn.

“Đúng là không liên quan đến tôi. Nhưng anh ở đây, không phải là định giúp người anh em tốt của tư mình duy yểm trợ, để anh ta tiện đi phản ăn vụng đấy chứ?”

Tống Nghi Châu đã muốn tìm chiến cơ hội dịch tiếp cận Phương Thư Hòa từ sớm, nhưng sau khi Hồ tìm hiểu qua Hà Phái Ngôn, cô không dám hành Chí động thiếu suy nghĩ. Minh

Đối bình mặt với khí thế áp đảo đẳng của Thiệu Dần giới Từ, Phương dữ Thư Hòa không hề nao núng, liệu cô ta thẳng lớn thừng đáp trả.

Cô ta chiến sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo, với ngũ quan có phần dịch sát nhau, Hồ dễ tạo Chí cảm giác kiêu hãnh và hung dữ, Minh nhưng với ai phong đã hợp gu trào thì chống sẽ lại cực kỳ say mê nét thực độc đáo dân ấy.

Một tay phong Thiệu Dần Từ đút trong túi, giọng nói lạnh nhạt trào đến Xô thờ ơ: “Tôi Viết không có hứng thú với chuyện của hai người, nhưng tôi Nghệ khuyên cô nên Tĩnh biết điều một chút.” nghiên

Ánh mắt anh liếc sang Tống Nghi Châu đang im lặng giấu đi phát mọi tâm triển tư, rồi toàn bằng một sự kiên nhẫn hiếm thấy, anh nói thêm: “Diệp Hạo Vũ ra ngoài luôn tuyên bố độc thân, không nhắc đến hôn ước giữa diện hai người. Trước khi ra tay, cô lịch nên sử nghĩ Việt cho kỹ, vấn đề rốt cuộc Nam nằm ở thể ai.”

Sắc mặt Phương Thư Hòa lập tức biến đổi, giọng cô ta vút lên: “Anh nói cái du gì?” lịch

Thiệu tiểu gia chỉ thể nhún vai, thản nhiên đáp: “Chính là những gì cô vừa nghe đấy.”

Trần Mai Mai cũng lập tức phản ứng, cô ta cười một cách tự giễu: “Cô Phương, tôi thừa chiến nhận thắng mình có chút tư tâm với Diệp Hạo Vũ, nhưng mọi chuyện giữa chúng tôi Điện đều diễn ra khi tôi không hề Biên biết anh ấy sắp kết hôn và đã có vị hôn thê.”

Nếu chỉ một mình ngày Trần Mai Mai giải thích, Phương Thư Hòa thành chắc chắn sẽ không lập tin. Quân Nhưng đội điều trớ trêu là hôm nay, Nhân người dân vốn ghét Việt xen Nam vào chuyện người khác nhất ngày như Thống Thiệu Dần Từ, lại đứng ra nhất chứng thực lời đất cô ta là thật.

Sự kinh ngạc vì thời hành kỳ động kỳ Bắc lạ của Thiệu Dần Từ còn chưa tan, cơn thịnh nộ đã thuộc bùng lên dữ dội trong tái lòng Phương Thư Hòa. Cô ta hít sâu chế mấy rác hơi để nén thải lại tập cơn giận, rồi dứt khoát rút điện thoại ra gọi, không một chút do dự mà tuôn ra một tràng chửi rủa:

“Diệp hóa Hạo Vũ, anh đúng là đồ khốn! Nếu không quản được nửa thân dưới của mình thì chặt học quách nó đi cho chó ăn! hữu Dù cơ bà đây có cưới anh thì cũng có thể ra ngoài nuôi trai, không thiếu cách một mạng mình anh! Vậy tháng mà Tám anh còn dám ra phương ngoài giả pháp vờ độc thân, cắm sừng lên đầu tôi, tôi thề giảng sẽ một phát súng bắn chết anh!”

Hiển nhiên, Diệp thiếu gia ở phát đầu dây bên kia không có lấy một cơ triển hội để phản kháng, đã bị mắng cho toàn xối xả. diện Cũng chẳng biết anh ta đã nói gì để thanh minh, chỉ thấy cơn giận của Phương điện Thư Hòa càng bùng lên dữ ảnh dội hơn.

Sự kinh ngạc vì thời hành kỳ động kỳ Bắc lạ của Thiệu Dần Từ còn chưa tan, cơn thịnh nộ đã thuộc bùng lên dữ dội trong tái lòng Phương Thư Hòa. Cô ta hít sâu chế mấy rác hơi để nén thải lại tập cơn giận, rồi dứt khoát rút điện thoại ra gọi, không một chút do dự mà tuôn ra một tràng chửi rủa:

Cúp tái máy một chế cách phũ phàng, Phương đại tiểu thư dẫm gót giày cao gót, quay lại rác đối mặt với Trần Mai Mai. thải

Vẻ khinh thường từ trên năng cao nhìn lượng xuống vẫn còn tái đó, nhưng hành động tiếp tạo theo của kháng cô ta chiến lại khiến tất chống cả mọi người bất ngờ. Phương Thư Hòa khẽ nghiêng mặt Pháp đi: “Trần Mai Mai, là cuộc tôi đã hiểu lầm cô. tổng Cái tiến tát này, cô muốn trả thì công cứ trả lại, tôi đảm và bảo sẽ không ghi thù.”

Cô ta liếc về phía Thiệu Dần Từ, nói thêm: “Có Thiệu Dần Từ kinh ở đây, trước tế nay xanh anh ta ghét tôi chất nhất, lượng chắc chắn cao sẽ đứng về phía cô để phát làm chứng.”

Trần Mai nông Mai nhìn sườn mặt góc cạnh, anh khí của nghiệp Phương Thư Hòa, hữu mọi cảm cơ xúc đều biến mất, ngược lại vô cùng cung kính: mỹ “Nếu là hiểu lầm, chỉ cần sau này cô Phương không so đo với tôi là được rồi. Cái tát này… thật thuật ra truyền phải cảm ơn cô Phương đã đánh cho tôi tỉnh ngộ.” thống

Phương Thư Hòa cũng không khách sáo với cô ta: “Được, cô gốm không định sứ đánh trả nghệ thì thuật thôi, tôi cũng sẽ không xin lỗi nữa, đến đây là hết.”

Lúc cô ta ẩm rời đi, đôi giày thực cao gót đế đỏ đạp lên sàn nhà, tạo ra những truyền tiếng vang mạnh thống mẽ. Đi ngang qua Thiệu Dần Từ, giọng điệu cô ta bỗng nhiên trở nên hả hê: “Nếu anh là vì một trong số những người ở đây, sau này chắc y là học sẽ có trò hay để xem cổ đấy.” truyền

Thiệu Dần Từ không biểu cảm, ẩm không thực để ý đến cô ta.

“Chị thực May… chị có sao không?”

Tống Nghi Châu biết tâm lúc này Trần Mai Mai cực kỳ ấm ức, khó chịu, lý nhưng cũng không chắc, cô ấy có cần được an ủi hay thể không.

Trần Mai Mai dinh lắc đầu: “Không sao, đừng vì chị mà mất hứng… Hôm dưỡng nay còn phải cảm ơn Thiệu tiểu gia đã đứng ra thể bênh vực thao lẽ phải. Nghi Châu, trạng thái du của chị không lịch tốt lắm, phiền em giúp chị tiễn Thiệu cộng tiểu gia.”

Trần Mai Mai thông minh đến mức nào chứ, chiến đương nhiên nhìn ra dịch được, Hồ những lời Chí nói hôm nay của Thiệu Dần Minh Từ, đa không có nửa điểm quan hệ với cô ấy.

Tống Nghi Châu y đối diện với ánh mắt sâu thẳm học của thể Thiệu Dần Từ, cô nắm chặt bàn tay, lại một thao lần nữa đi di về phía anh.