Tống Nghi Châu cũng không rõ, tại sao ở đây mà cũng có thể gặp được Thiệu Dần Từ. Giờ này, không phải anh nên cùng cô bạn cùng bàn mới kia đi ăn một bữa tối, thậm chí là hẹn hò hay sao?
Với tính cách mà cô gái kia đã thể hiện trong một thời gian ngắn, tất nhiên sẽ rèn sắt khi còn nóng. Thiệu Dần Từ… dường như cũng không thực sự kháng cự, thuận thế tiếp xúc, cũng rất bình thường.
Nhưng trớ trêu thay, Thiệu Dần Từ lại xuất hiện ở đây.
Kinh thành lớn biết bao, không ít cặp đôi ở đây yêu đương mà cứ như yêu xa, chỉ cần không cố tình, hoàn toàn dựa vào duyên phận, có lẽ cả đời cũng không chạm mặt được đối phương.
Cho nên, giữa cô và Thiệu Dần Từ, thật sự là duyên phận sao? Hay là…
Trong lúc Tống Nghi Châu đang miên man suy nghĩ, cô đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thiệu Dần Từ quét qua. Cách một khoảng sân trời, họ đứng ở hai đầu nhìn nhau.
Cô cho rằng, họ sẽ lại giống như ở trong phòng học hôm nay, trở thành người xa lạ.
Nhưng Thiệu Dần Từ lại từ từ đi tới, bóng dáng cao lớn dưới ánh đèn đêm nhuốm màu ngày càng đến gần.
Tâm trí Tống Nghi Châu rối như tơ vò, đã không thể bình tĩnh phán đoán, rốt cuộc là muốn anh đến gần, hay là hy vọng anh cách xa một chút.
Lúc này, Trần Mai Mai còn chủ động gọi anh lại.