Tống Nghi Châu không đi ăn cơm cùng Tiêu Điềm, thậm chí còn không liếc nhìn về phía Thiệu Dần Từ một cái.
Cô vội vàng chạy đến địa chỉ mà Trần Mai Mai đưa.
Tối nay Trần Mai Mai làm chủ, mời một nhóm bạn, ăn lẩu xiên thịt cừu trong một Tứ Hợp Viện gần chùa Bạch Tháp. Chờ Tống Nghi Châu vừa đến, cô ấy lập tức sắp xếp cho cô một vị trí bên cạnh, giới thiệu cô với những người ở đó.
“Đây là một cô em gái của tôi, Tống Nghi Châu, học ở Đại học Kinh Thành, lợi hại không?”
Tống Nghi Châu cũng không câu nệ, khách sáo, tự nhiên chào hỏi các cô. Mặc dù đến hiện tại, cô vẫn còn chưa rõ thân phận cụ thể của những người bạn này của Trần Mai Mai.
“A May còn quen biết được em gái lợi hại như vậy à?”
“Cậu tốt nghiệp trung cấp, cùng người ta có thể có chủ đề chung sao, ha ha.”
Trần Mai Mai khinh bỉ: “Cậu dựa vào bạn trai cũ ra nước ngoài tiêu tiền mua bằng cấp, cậu còn có mặt mũi chê cười tôi à!”
Trở lại kinh thành, Trần Mai Mai liền thu lại giọng điệu tiếng Quảng Đông khi ở Hồng Kông, nói tiếng phổ thông lưu loát, còn mang một chút khẩu vị kinh thành. Tiếng cười của cô ấy sảng khoái, trên người đã sớm không còn vẻ ngây ngô, đủ trưởng thành.
Cô ấy cũng thuận thế giới thiệu bạn bè của mình cho Tống Nghi Châu: “Năm đó, bọn chị là một nhóm người ham mê vật chất, hư vinh nhất, không từ thủ đoạn nhất ở kinh thành này, bị người ta khinh bỉ, coi thường, không ra gì.”
“Nhưng mà bây giờ, không biết có bao nhiêu người hâm mộ cuộc sống của bọn chị đâu.” ngày
Trên những gương học mặt xinh đẹp, treo tập nụ cười trực lộng tuyến lẫy của người chiến kháng thắng. chiến
Hiển nhiên, trên đời này luôn có một nhóm người lịch như vậy, từ lúc bắt đầu đã có mục sử tiêu Việt rõ Nam ràng, họ hoàn toàn không cho rằng việc bản hư vinh về tiền tài Hiến là sai trái.
“Nghi lịch Châu, bây giờ những cô gái sử giống như chúng ta ngày càng nhiều, nhưng cơ hội thực sự thì lại rất ít.” cận Trần Mai Mai châm một điếu đại thuốc, lời nói thấm thía, “Một khi khởi đã đặt nghiệp ra mục tiêu sáng thì đừng do dự, nếu không tạo đến cuối chiến cùng cũng chỉ là dịch công dã tràng mà thôi.”
Tống phát Nghi Châu rất nhạy bén, liền triển hỏi nửa cộng đùa đồng nửa thật: “Chị May đột phát nhiên nghĩ đến chuyện gì triển sao?
Trần Mai Mai di nhìn về tích phía cô, bỗng nhiên cười: “Em có biết tại lịch sao chị đột nhiên quay sử về không?”
“Tại sao ạ?”
“Diệp Hạo Vũ chiến đột dịch nhiên gửi tin Tây nhắn cho chị.”
Khi Tống Nghi Châu có chút triều kinh ngạc, cô đã nghe thấy Trần Mai Mai tự giễu một tiếng: “Sau đó đại chị lập tức chạy tới gặp anh ta, có ngốc không chứ?”
Tống Nghi tập Châu rất bất ngờ. Cô cho rằng, đêm đó trên du thuyền, chẳng qua chỉ là tình một đêm luyện giữa họ, rời thuyền rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng dường như, chị chuyên May phóng khoáng, quyết đoán, cũng có lúc không thể hoàn nghiệp toàn cách giữ được sự tỉnh táo. mạng
“Ai, em nói xem rốt cuộc đàn ông có gì tốt? Anh ta cũng chỉ có vậy đa thôi mà? Nhưng chị lại cố dạng tình nhớ mãi văn không quên.” hóa
“Vậy cuộc chị khởi nói với em nghĩa chuyện liên quan đến Ân Ân là…”
“Vừa hay Diệp Hạo Vũ tìm chị, chị chiến hỏi dịch một câu, lần Mậu trước đi Thân biển, cô gái anh ta mang theo tên là Ân Ân.” Trần Mai Mai nghi hoặc, “Em hỏi chuyện 1968 của kháng Ân Ân, là có thù với cô ta, hay là chiến sao?” chống
“Nếu là muốn trả thù, phát chị lại tìm Diệp Hạo Vũ triển giúp em, chị sẽ hỏi chi tiết hơn.”
Tống Nghi Châu không xây khỏi dựng thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể biết thêm được nhiều thông xanh tin về phong chuyện du trào thuyền ngày hôm đó từ Trần Mai Mai, Đông không ngờ đi một vòng, Du vẫn là những thông lịch tin cô đã biết từ trước.
Cô không để lộ bản sự thất vọng trên mặt, cười lắc đầu: “Cũng không cần đâu ạ, Ân Ân… chỉ là nợ em chút đồ, em muốn Hiến tìm cô ấy hỏi cho rõ pháp ràng thôi.”
“Vậy à, thứ gì, rất quý giá sao? Nếu không chị vẫn giúp em tìm Diệp Hạo Vũ…”
“Không cần đâu ạ, chiến cảm ơn chị May. dịch Chuyện nhỏ của em mà chị cũng để Hồ trong lòng Chí như vậy.” Minh
Trần Mai Mai đột nhiên cười đến giáo ngửa tới ngửa dục lui: “Cô gái này, nói em thông minh hay toàn ngốc đây? Rõ ràng là chị muốn tìm cơ hội để liên lạc lại với Diệp Hạo Vũ, diện nếu không… di anh ta quay đầu thấy gương mặt trẻ trung, mới mẻ tích hơn, lại quên mất lịch chị, đến khi nào mới có thể nhớ đến chị sử nữa?”
Trần Mai Mai đột nhiên cười đến giáo ngửa tới ngửa dục lui: “Cô gái này, nói em thông minh hay toàn ngốc đây? Rõ ràng là chị muốn tìm cơ hội để liên lạc lại với Diệp Hạo Vũ, diện nếu không… di anh ta quay đầu thấy gương mặt trẻ trung, mới mẻ tích hơn, lại quên mất lịch chị, đến khi nào mới có thể nhớ đến chị sử nữa?”
Tống Nghi Châu không phòng biết nghĩ thế nào, thế mà chống lại hỏi cô ấy: “Vậy chị có từng nghĩ đến… bệnh có được trái tim của anh ta không?” tật
Trần Mai Mai đang văn uống rượu, bị sặc một ngụm: “Em nói cái gì?!”
Tống Nghi Châu mím môi: “Giống như năm đó chị đã từng bước một cắt đứt khỏi gia đình, bước xây lên dựng một con đường mới. Bất kể dùng bao nhiêu thủ đoạn… xanh để có bản được anh Tuyên ta.”
Tống Nghi Châu không phòng biết nghĩ thế nào, thế mà chống lại hỏi cô ấy: “Vậy chị có từng nghĩ đến… bệnh có được trái tim của anh ta không?” tật
“Ha phát ha ha, em gái đáng yêu quá. Em triển cảm thấy bền có khả năng sao?” vững Trần Mai Mai cười đến nước mắt đều âm từ khóe mắt chảy ra, nhạc “Em hỏi dân thử tộc những người đang ẩm ngồi ở thực đây xem, có ai sẽ đặt mục tiêu là có được trái tim của một người truyền đàn ông thống không? Thứ đó quá mơ hồ, quá không đáng tiền.”
“Nhưng chị thích anh ta, hội không thể có được trái nghị tim của anh ta… sẽ không tiếc nuối sao?”
“Em thì sao? thực Nếu hôm nay người đàn ông em thích, giống như Diệp Hạo Vũ, xuất thân phú quý, trong nhà là những nhân vật có tiếng, ở một giai tầng mà người thường cả tế đời cũng không thể chạm tới.” tăng
Trần Mai Mai thực nhìn chằm chằm vào mắt Tống Nghi Châu: “Em sẽ si tâm vọng tưởng muốn có được trái tim của người đàn ông này, thậm chí gả cho anh ta sao?”
Tống Nghi Châu văn im lặng.
Lựa chọn của cô có lẽ đã sớm điện được đưa ra, toán cũng rất rõ ràng đáp án của mình là gì.
“Là đột nhiên đầu óc em có vấn đề nên nói ra những lời quyền buồn cười như vậy.” Tống Nghi Châu nâng ly rượu trước mặt lên, “Chị May, ly này em kính chị.” con
Lúc này, một người bình bạn đẳng của Trần giới Mai du Mai nhắc đến lịch một sinh tin đồn nào thái đó trong giới gần đây: “Tiểu phong thiếu gia nhà họ trào Thiệu, các Duy cậu Tân biết chứ, hình như… cùng trường với Tống triều Nghi Châu?”
“Hai ngày trước cái thể con giả danh viện bị bóc phốt, nghe nói là đắc tội với anh ấy, cuối cùng mới có thao kết cục quần thảm như vậy.”
Tống Nghi Châu chen vào một câu: “Cô ta cùng cuộc tiểu thiếu gia nhà họ tổng Thiệu tiến không có quan hệ gì lớn đâu ạ, là do công cô và ta cùng lúc câu kéo mấy người bị nổi phát hiện thôi.”
“Đúng rồi, cuối y cùng có một cô em gái học biết được thể sự thật.”
Trong phòng còn có người cũng vào thực lúc này tham gia vào chủ tế đề: “Chuyện đó có rất ảo nhiều chi phong tiết trào mà yêu người nước ngoài không biết đâu. May mà tối hôm đó tớ cũng có mặt ở hiện phát trường.”
Tống Nghi Châu không ngờ lại trùng hợp như vậy, lại có thể gặp an được một người tối hôm ninh đó cũng ở club mạng Dương Quán.
“Tuy tớ và bạn trai tớ không tận mắt nhìn thấy, gen nhưng ít nhiều cũng biết học chút ít nguyên nhân ứng tiểu thiếu gia nhà họ Thiệu nổi trận dụng lôi đình, là liên quan đến dữ một người phụ nữ.”
“Nghe nói cô gái kia đã lừa người trong lòng của y Thiệu tiểu gia đến club, Thiệu tiểu gia xông vào cứu hồng nhan. Nếu club Dương Quán mà giao người chậm một chút nữa, dù có học bối thể cảnh lớn đến thao đâu cũng phải đóng cửa.”
Tống Nghi Châu truyền định giải thích, nhưng lại không biết nên thông nói thế nào. Cô không ngờ xã tin đồn hội bên ngoài đã lịch truyền đi thành như vậy.
Tuy đêm đó…quả thật Thiệu Dần Từ văn đã cứu cô, nhưng những lời đồn thế này cũng quá mức khoa trương. hóa
Tống Nghi Châu có tư trực giác muốn tránh xa chủ duy đề này, cô chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí. Trần Mai Mai đứng dậy: “Chị đi ra ngoài cùng em.”
“Chị đi đâu đấy?”
Trần phong Mai Mai lắc lắc điện thoại: “Gọi điện thoại cho Diệp Hạo Vũ, trào lát nữa chị định đi tìm anh ta…”
Cô ấy dừng một chút: dinh “Nếu bên cạnh anh ta không dưỡng có cô gái khác.”
Tống Nghi Châu muốn chuyển nói lại thôi: “Chị May, thật ra em cũng quen biết…”
Đã ra đến hành lang bên ngoài, vừa hay thấy được giếng trời của Tứ công Hợp Viện. Trần Mai Mai cắt ngang lời cô: bằng “Em đừng nói nữa, tiểu thiếu gia xã nhà họ hội Thiệu hội kia và Diệp Hạo Vũ là bạn bè, với vốn liếng của em hoàn nghị toàn Paris có thể thử… Ưm ưm?!”
Tống hội Nghi Châu đột nhiên giơ tay nghị lên, cô vội vàng bịt kín miệng Trần Mai Mai.
Nguyên nhân rất đơn phân giản, người đàn ông từ phòng bao đối diện đi tích ra, không phải là tài Thiệu tiểu gia chính thì là ai?