Tống Nghi Châu còn đang định giãy giụa, nhưng nghĩ lại, hành vi của mình nếu lọt vào mắt Thiệu Dần Từ, có lẽ lại là một loại thủ đoạn lạt mềm buộc chặt.

Thôi bỏ đi, dù sao cô cũng đã hoàn toàn mất đi tư cách chơi trò chơi với Thiệu tiểu gia, cô cũng không cần tự mình đa tình rằng anh sẽ có bất cứ phản ứng nào với việc cô đến gần.

Tống Nghi Châu định ngồi ở hàng ghế ngoài, lại bị Tiêu Điềm đẩy vào trong.

Cô thật sự không hiểu, quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Điềm, dùng ánh mắt dò hỏi: Ý cậu là sao?

Tiêu Điềm vội vàng cúi đầu dùng điện thoại gõ chữ, tiếng thông báo WeChat của Tống Nghi Châu cũng theo đó vang lên.

Cô vội vàng tắt âm rồi xem tin nhắn.

Tiêu Điềm: “Tớ mà ngồi ở vị trí của cậu, làm sao có thể giả vờ lơ đãng quay đầu đi ngắm anh ấy được chứ. Tớ ở đây chỉ cần hơi nghiêng mặt là có thể thấy soái ca rồi, quá hoàn hảo!”

“…Cậu vẫn nên chuyên tâm nghe giảng đi, cẩn thận cuối kỳ không đạt được điểm cao như cậu muốn đấy.”

Tiêu Điềm: “Mới tiết đầu tiên của học kỳ, làm gì có chuyện nghiêm trọng như vậy?”

Trò chuyện vài câu, Tống Nghi Châu cũng hết cách, đành phải buông điện thoại xuống.