Tống Nghi Châu có chút kinh ngạc: “Cô Hà, chuyện này mà cô cũng nghe nói à?”
“Gây ồn ào ầm ĩ như vậy, trong giới ai mà không biết? Con nhỏ đó dạo trước còn cặp kè với một người bạn của Diệp Hạo Vũ. Thằng ngốc kia bị cái vỏ bọc ngây thơ trong trắng của cô ta lừa cho quay mòng mòng, thật sự cho rằng cục cưng của anh ta còn chưa từng yêu ai, nâng niu người ta trên tay, còn nói với bọn tôi là lần này đã gặp được chân ái.”
Lời nói của Hà Phái Ngôn mang ý châm chọc cực kỳ đậm đặc, hiển nhiên, đối tượng mà cô ta chế nhạo còn bao gồm cả vị thiếu gia bị lừa kia.
“Nếu đã như vậy… tại sao cô lại hỏi tôi, chuyện này có liên quan đến Thiệu Dần Từ hay không? dù Nhạc Vi có đắc tội với người khác, cũng do người bị cô ta lừa ra tay trả thù chứ.”
“Anh ta mà còn dám trả thù à, sợ mất mặt trốn còn không kịp, sợ bọn tôi cười nhạo nên đến cả nhóm chat cũng thoát rồi… Cô mau nói cho tôi biết, rốt cuộc Nhạc Vi và Thiệu Dần Từ có mâu thuẫn gì không?”
Hà Phái Ngôn lại nhấn mạnh: “Đừng có nghĩ đến việc lừa tôi. Nghe Thẩm Nhạc Khiêm nói, hai người quen biết nhau, còn cùng đi dự tiệc sinh nhật của anh ta.”
Khỏi nghĩ cũng biết, chủ đề bóc phốt Nhạc Vi đã trở thành một câu chuyện thú vị trong giới con nhà giàu. Tất cả những ai từng tiếp xúc với cô ta đều đang lấy chuyện này làm đề tài bàn tán sau bữa ăn, đứng ở bên kia lằn ranh khó có thể vượt qua, nhìn xuống những trò cười không biết trời cao đất dày, lòng đầy ảo mộng này.
“Chúng tôi đã không liên lạc từ rất lâu rồi, cho nên tôi cũng không rõ lắm, rốt cuộc Nhạc Vi đã đắc tội với Thiệu tiểu gia khi nào chứ?.”
Tống Nghi Châu trước sau như một phủ nhận. Không lấy được tin tức gì mới mẻ từ cô, Hà Phái Ngôn nhàm chán nói: “Chán thật.”
“Cô vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao lại liên quan đến Thiệu tiểu gia?”