Tống Nghi Châu rất chắc chắn, trong xương tủy của Thiệu Dần Từ có sự kiêu ngạo của riêng anh. Bị cô làm cho mất mặt như vậy, dù không có người ngoài biết được, anh cũng tuyệt đối sẽ không để mắt đến cô nữa.

Còn về trước đây, tại sao anh lại có hứng thú với cô, lại nảy sinh những ý nghĩ đó… Tống Nghi Châu không dám nghĩ, cũng không muốn rối rắm thêm nữa.

Dù cho Thiệu Dần Từ vẫn còn nằm trong danh sách bạn bè WeChat của cô, cô cũng không thể biết được bất cứ điều gì về anh. Đến đây, mọi quan hệ giữa họ đã hoàn toàn kết thúc.

Tống Nghi Châu không định tò mò thêm nữa.

Mấy ngày sau đó, cô luôn ở trong ký túc xá bận rộn học tập, gần như không còn để ý đến những chuyện thị phi trong vòng tròn kia nữa.

Thế nhưng mới qua mấy ngày, gia đình Hà Phái Ngôn dường như đã nới lỏng sự quản thúc đối với cô ta. Cô ta lại lập tức bắt đầu tùy ý buông thả, vui chơi. Tống Nghi Châu vẫn là gọi đâu đến đó, cũng nương nhờ Hà đại tiểu thư mà tiếp tục chứng kiến một mặt khác của sự phồn hoa phú quý ở kinh thành.

Chiều hôm nay, Tống Nghi Châu đi cùng Hà Phái Ngôn làm móng. Thợ làm móng đang đính đá lên những chiếc móng xinh đẹp của cô ta, còn cô ta thì đang gọi điện thoại cho bạn bè hẹn tối đi uống rượu. Không biết thế nào, chủ đề lại chuyển sang Thiệu Dần Từ.

Hà Phái Ngôn đảo mắt một cái, than thở: “Cũng không biết là ai đã chọc tức anh ấy, mỗi ngày cứ như ăn phải thuốc nổ vậy, mặt đen sì, nhìn thôi đã thấy sợ! Tớ cùng ông nội đi chúc Tết, anh ấy cũng chẳng cho tớ sắc mặt tốt.”

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia rất kinh ngạc, hiển nhiên cũng quen biết Thiệu Dần Từ: “Tuy ngày thường anh ấy hay trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng cũng không đến mức nổi giận chứ nhỉ. Chẳng lẽ dạo này anh ấy gặp phải chuyện gì phiền phức sao?”

“Nói không chừng đàn ông mỗi tháng cũng có mấy ngày như vậy… Đúng rồi, đêm giao thừa anh ấy lại không ở nhà. Đáng tiếc Diệp Hạo Vũ đã đi hỏi thăm rất nhiều lần, mà cái gì anh ấy cũng không chịu nói.”