Tống Nghi Châu nghe Thiệu Dần Từ nói vậy, tim cô gần như ngừng đập.
Tuy cô cũng không cho rằng mình có bản lĩnh trở thành hồng nhan họa thủy, ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè thân thiết của Thiệu Dần Từ và Diệp Hạo Vũ, nhưng cô vẫn còn muốn tồn tại trong cái vòng tròn này.
Khó khăn lắm mới bước vào được, dù chưa nói đến chút địa vị nào, cũng chỉ là có được chút cảm giác tồn tại hư ảo, nhưng trước khi tìm được sự thật, cô tuyệt đối không muốn bị đá ra khỏi cuộc quá sớm.
Tống Nghi Châu vội vàng vẫy tay với Thiệu Dần Từ, lại chắp tay trước ngực, làm ra tư thế cầu xin, đáng thương vô cùng mà van nài anh.
Thiệu Dần Từ cười như không cười, nhìn gương mặt cố tình tỏ ra ngoan ngoãn của cô gái kia, dứt khoát không nói một lời mà ngắt cuộc trò chuyện thoại.
Mặc cho Diệp Hạo Vũ lại gửi thêm bao nhiêu tin nhắn mới đến, anh đều coi như không thấy, phớt lờ vô số dấu “???” và “!!!” của Diệp thiếu gia.
Thiệu Dần Từ cũng liếc mắt một cái đã nhìn ra được vẻ thở phào nhẹ nhõm của Tống Nghi Châu, anh hừ cười: “Đúng là không có tiền đồ, một người như Diệp Hạo Vũ cũng có thể dọa em sợ đến mức này.”
“Đó là bởi vì… giữa tôi và Diệp thiếu từng có một quá khứ không mấy vui vẻ.”
Vốn dĩ Thiệu Dần Từ còn chưa nghĩ đến đó. Vốn anh đã biết, với tính tình của Diệp Hạo Vũ, Tống Nghi Châu dù có xinh đẹp đến đâu, bên cạnh anh ta cũng tuyệt đối không thể chỉ có mình cô. Dã tâm của cô gái này không nhỏ, tất nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Lúc này nghe cô thoải mái, không hề e dè nhắc đến những chuyện trước đây mà cô đã cố gắng tiếp cận Diệp Hạo Vũ, anh lập tức có chút không vui, khẩy một tiếng: “Em cũng thẳng thắn thật đấy.”