Tống Nghi Châu đương nhiên không biết hôn, cũng không biết nên chủ động hôn một người đàn ông như thế nào.

Nhưng cô sẽ học.

Xem qua phim ảnh và các video hướng dẫn trên mạng, trong lòng cô đã hiểu rõ, đại khái cũng biết chuyện này nên tiếp tục ra sao.

Khoảnh khắc vừa chạm vào môi của Thiệu Dần Từ, trái tim Tống Nghi Châu gần như vỡ tan vì căng thẳng, cô cũng cảm nhận được hơi thở thuộc về anh, không chút ngăn trở mà xâm nhập đến.

Cô khẽ cắn nhẹ lên môi anh, như một lời ám chỉ và dụ dỗ không lời.

Còn chưa đợi cô tiếp tục thử theo những gì đã học trong đầu, hơi thở của Thiệu Dần Từ đã trở nên nặng nề hơn. Bàn tay to lớn của anh dùng sức giữ lấy gáy cô, trực tiếp làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Sự vụng về và thăm dò của cả hai, giữa những va chạm của môi và răng, đã trở nên càng thêm nồng nhiệt và triền miên. Trong đêm giao thừa sắp đến, lý trí đã hoàn toàn mất đi.

Tống Nghi Châu căn bản không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô chỉ biết, cô bị hôn đến mức chân cô mềm nhũn.

Khi cơ thể cô gần như sắp khuỵu xuống, Thiệu Dần Từ dùng một tay vớt cô lại, cánh tay anh vòng qua vòng eo thon gầy của cô, giọng nói của anh bật ra một tiếng cười khẽ.

“Tống Nghi Châu… em chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?”