Thiệu Dần Từ tự mình lái xe đến, chiếc xe việt dã màu đen dừng lại trước mặt Tống Nghi Châu. Sườn mặt anh tuấn của người đàn ông hiện ra rõ ràng trước mắt cô.

Cô không hề do dự, trực tiếp kéo cửa xe ra rồi ngồi vào.

Từ khoảnh khắc quyết định bước ra khỏi cổng ký túc xá, Tống Nghi Châu đã sớm nghĩ thông suốt. Lúc này cô cũng không cần phải giả tạo làm gì.

Cô thẳng thắn đối mặt với sự cô đơn và thống khổ của bản thân trong đêm giao thừa không người thân thích này. Giờ phút này Thiệu Dần Từ chịu ở bên cạnh cô, bất kể làm gì, có lẽ cô cũng sẽ không chút do dự mà đi theo.

Có lẽ là một rào cản nào đó trong lòng đã bị phá vỡ. Nhà giam vừa mở ra, nếm được sự tùy ý điên cuồng, cô không còn muốn tuân theo quy tắc cũ nữa.

Tống Nghi Châu cũng không biết tại sao mình lại chắc chắn như vậy, rằng Thiệu Dần Từ, người có vẻ ngoài thờ ơ, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, ngoài sự nghiệp mà anh yêu thích ra, sẽ chịu cùng cô làm một vài chuyện ngông cuồng, ngang ngược, thậm chí là đại nghịch bất đạo.

Giờ phút này, thậm chí Tống Nghi Châu còn không hỏi Thiệu Dần Từ muốn đi đâu, cô chỉ im lặng thắt dây an toàn, nhìn con đường trước mắt vắng vẻ hơn ngày thường, tất cả các tòa nhà nhanh chóng lùi lại phía sau.

“Tối nay, anh không cần ở cùng người nhà sao?”

Tống Nghi Châu quả thật có chút tò mò. Theo lý mà nói, với gia thế của Thiệu Dần Từ, tối nay hẳn là phải rất bận rộn mới đúng.

“Ông nội tôi tuổi đã cao, không thức khuya được nhiều, đã đi ngủ rồi. Ba mẹ tôi ăn xong bữa trưa là mỗi người một ngả, họ có kế hoạch riêng.”