Tống Nghi Châu còn chưa kịp hỏi rõ lý do Thiệu Dần Từ tìm mình là gì, anh đã cúp điện thoại.
Giờ phút này, cô đang đứng bên hàng rào góc đường, sau lưng là những chiếc taxi đỏ lướt nhanh trên con phố chật hẹp, những tấm biển hiệu neon vẫn còn lấp lánh. Cô cầm trên tay một phần súp lòng bò nóng hổi, một miếng trứng cá, kèm theo một ngụm trà sữa, cô ăn vô cùng vui vẻ.
Ở ven đường còn có rất nhiều du khách giống như cô, cho nên dù trên người cô là một chiếc váy cực kỳ sang trọng, cũng không có gì là lạc lõng.
Ăn xong súp lòng bò, cô còn đang do dự có nên nói cho Thiệu Dần Từ địa chỉ cụ thể của mình hay không, thì đã thấy anh xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trong một cái chớp mắt của Tống Nghi Châu, người đàn ông với khuôn mặt sa sầm đã sải bước đến trước mặt cô, ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn đến mức cô có chút sởn gai ốc.
Vừa hay, trong tay Tống Nghi Châu còn xách theo món sụn gà chiên giòn mua ở một quán khác. Cô chọn một xiên, đưa qua: “Anh có muốn ăn không?”
Cô thề, cô thật sự chỉ khách sáo mà thôi.
Nhưng Thiệu Dần Từ lại giơ tay nhận lấy.
Tống Nghi Châu đành phải nghĩ, lát nữa không ăn no thì lại đi mua thêm mấy xiên sa tế nướng vậy…
Thiệu Dần Từ nhìn ra vẻ tiếc nuối thoáng qua trong mắt cô, anh khẽ thở dài, lại nhét xiên sụn gà vào tay cô: “Đứng đây đợi tôi, đừng chạy lung tung.”