Chiếc áo khoác vest sang trọng khoác trên vai Tống Nghi Châu, ngăn cách cơn gió biển, cuốn theo hơi thở của anh, nồng nàn quẩn quanh trong từng nhịp hô hấp.
Cơ thể Tống Nghi Châu cứng đờ, cô cố gắng giả vờ lơ đãng quay đầu đi. Đôi chân dài của người đàn ông chống xuống bậc thang, tay chống đất, hơi ngửa ra sau, khẽ ngẩng mặt lên đối diện với cô.
Cổ áo sơ mi của Thiệu Dần Từ mở rộng, một tư thế lười biếng tùy ý, lại làm cho Tống Nghi Châu có một cảm giác chân thật, người này… vẫn chưa tốt nghiệp đại học.
Khí chất thiếu niên ngày thường bị vest và giày da che giấu, cũng lặng lẽ toát ra từ những đường nét phóng khoáng trên gương mặt.
“Anh… anh có muốn ăn không?”
Thiệu Dần Từ gật cằm: “Cho tôi một xiên.”
Đưa cho anh xong, Tống Nghi Châu vội vàng dời ánh mắt ra vịnh Victoria trước mặt. Ánh đèn hắt ra từ những tòa nhà cao tầng san sát ở khu Trung Hoàn có vẻ lạnh lùng mà lộng lẫy, đây là một cảm giác hoàn toàn khác với khu CBD Quốc Mậu.
Cô không nói được mình yêu nơi nào hơn, nhưng một niềm tin mãnh liệt lại trỗi dậy trong lòng: rằng cô sẽ từng bước một đứng vững ở đây, cho đến khi có thể tự mình tạo dựng một chỗ đứng trong thành phố phồn hoa này.
Vịnh Victoria lúc rạng sáng dần trở nên tĩnh lặng. Đồ ăn vặt đã hết từ lúc nào không hay, và giữa họ cũng là một khoảng lặng bình yên. Không ai nói một lời, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh.
Bất chợt, bàn tay dày rộng và ấm nóng của anh bao trọn lấy những ngón tay đang se lạnh vì gió đêm của Tống Nghi Châu. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh từ từ lan tỏa, một cảm giác bình yên đến lạ khiến cô mơ màng buồn ngủ.