Tống Nghi Châu rất nhẹ nhàng gạt bàn tay trên cổ tay mình ra, giả vờ không thấy những đốt ngón tay đã hơi trắng bệch của Thiệu Dần Từ, cô mỉm cười: “Xin lỗi nhé, Thương thiếu đang giục tôi, tôi phải nhanh chóng mua thuốc xong rồi quay về.”
Theo động tác của cô, đầu ngón tay người đàn ông dường như mất hết sức lực, từ từ buông lỏng, cánh tay buông thõng bên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô.
Ánh mắt anh có sức xuyên thấu, cùng với vẻ xâm lược ẩn giấu sâu bên trong, dường như đang cảnh cáo Tống Nghi Châu, cô không được đi.
Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn xoay người, đi nhanh về phía tiệm thuốc.
Mua xong thuốc hạ sốt ra ngoài, Tống Nghi Châu cúi đầu đi, không thể xác định được Thiệu Dần Từ có còn ở đây hay không. Nhưng đây không phải là việc cô cần để tâm lúc này.
Chờ cô một lần nữa quay lại nhà hàng, người đã về gần hết.
Thương Thiếu Kiệt đón cô ở phía trước: “Sao giờ em mới về?”
“Cerys đâu rồi ạ?”
“Vừa nãy nó tìm phục vụ lấy thuốc, họ đã cho nó uống rồi. Anh bảo tài xế đưa nó về trước.”
Hiếm có một lần tổ chức tiệc chào mừng lại tan giữa chừng, lúc này chắc chắn Hà Phái Ngôn đang rất bực bội. Cô ta đến Hồng Kông là để không bị gia đình quản thúc, buông thả một phen, đáng tiếc không được như ý…