Không thể bỏ lỡ thời cơ tốt, lại không thể biểu hiện quá lộ liễu. Tống Nghi Châu cũng giả vờ đi lấy rượu, chọn một ly Whiskey, quay đầu lại thấy Thương Thiếu Kiệt, khóe môi cô cong lên một nụ cười xinh đẹp và hào phóng, cô rất tự nhiên chào hỏi: “Chào anh, anh Thiếu Kiệt. Em tên là Tống Nghi Châu.”
Thương Thiếu Kiệt không hề có sự chuẩn bị, đối diện với gương mặt xinh đẹp của cô, anh ta cũng sững sờ, tiếp đó mới phản ứng lại với cách xưng hô của cô, cảm thấy có chút thú vị: “Em gọi anh là gì?”
“Em theo Cerys gọi anh như vậy. Lần này em cùng cô ấy đến Hồng Kông.”
“Ồ, là bạn của Cerys à, vậy cũng có thể gọi anh như thế.”
Có mấy người đàn ông khi đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp mà có thể hoàn toàn thờ ơ được chứ? Huống chi lúc này Tống Nghi Châu đã trút bỏ hết vẻ mộc mạc, bộ váy đen nhỏ trên người toát ra vẻ gợi cảm vừa phải, không nghi ngờ gì là vô cùng lộng lẫy, bắt mắt.
Thương Thiếu Kiệt cũng không vội quay về, anh ta tựa người vào quầy rượu, tỏ ra rất hứng thú.
Tống Nghi Châu lại cười nói: “Trước đây em thường xuyên nghe Cerys nhắc đến anh Thiếu Kiệt, lần này cuối cùng cũng được gặp người thật.”
“Thật sao? Vậy em thấy người thật thế nào? So với trong tưởng tượng của em thì sao?”
“Ừm… Người thật đương nhiên là…”
Ánh sáng trong con ngươi màu hổ phách của Tống Nghi Châu càng lúc càng sáng. Vẻ ngượng ngùng muốn nói lại thôi của một người phụ nữ là thứ có thể khơi gợi hứng thú của đàn ông nhất.