Thiệu Dần Từ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro vô cùng đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu tay. Chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay anh khiêm tốn, nhưng lại toát ra vẻ kiêu hãnh trong từng chi tiết.
Một tay anh nâng ly sâm panh, đứng bên cửa sổ nói chuyện với người khác, bên môi treo một nụ cười nhạt.
Ánh đèn neon của cảng Victoria rơi vào đáy mắt anh, thần thái có phần lơ đãng, nhưng cũng khiến người ta rất khó dời sự chú ý khỏi anh.
“Cerys, em đến nhanh vậy sao! Hôm nay bọn anh còn định đợi em đến muộn để phạt em uống rượu, không ngờ em lại đúng giờ thế!”
Hiển nhiên, việc Hà Phái Ngôn đến nhanh như vậy đã làm không ít người bạn đến đón cô kinh ngạc.
Tống Nghi Châu là người rõ nhất, Hà Phái Ngôn có thể đúng giờ, ít nhiều cũng có công của cô. Ngày thường, Hà Phái Ngôn là người không có khái niệm thời gian nhất, làm gì cũng sát giờ, thậm chí còn trễ rất lâu.
Nhưng Tống Nghi Châu lại vừa hay là người sắp xếp lịch trình thời gian vô cùng chính xác và tỉ mỉ. Mọi lịch trình được cô tính toán đến từng khoảng thời gian tương ứng, chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ kế hoạch nào đã định trước.
Khi Hà Phái Ngôn mang cô theo bên mình, về cơ bản cô sẽ luôn hỏi rõ ràng lịch hẹn của đại tiểu thư với bạn bè, cố gắng hết sức để cô ta đúng giờ.
Nếu là trước đây, trên đường đến chỗ hẹn, chắc chắn Hà Phái Ngôn sẽ đột nhiên nảy ra ý định đi K11 hoặc Harbour City để mua một chai nước hoa, hay một chiếc túi xách. Nhưng hôm nay có Tống Nghi Châu ở đó, chỉ một câu của cô: “Hôm nay cô xinh đẹp như vậy, không nên để các bạn thấy sớm một chút sao?” Điều này đã bất ngờ đánh trúng tâm tư của Hà Phái Ngôn.
Hà đại tiểu thư cũng dẹp luôn ý định đi mua sắm, lập tức đến đây, nên mới hiếm có lần không đến muộn.